Video

Hiện trường xả súng đẫm máu khiến 147 người chết ở Kenya

Số người thiệt mạng trong vụ khủng bố do phiến quân Hồi giáo cực đoan thân al-Qaeda gây ra tại trường đại học ở Kenya ngày 2/4 lên đến 147 người. 70 người khác bị thương.

Số người thiệt mạng trong vụ khủng bố do phiến quân Hồi giáo cực đoan thân al-Qaeda gây ra tại trường đại học ở Kenya ngày 2/4 lên đến 147 người. 70 người khác bị thương.

Nhân viên y tế Kenya đưa một nữ sinh bị thương trong vụ tấn công ngày 2/4 đến bệnh viện để điều trị. Phiến quân al-Shabaab bất ngờ bao vây và tấn công Đại học Garissa tại Kenya vào ngày 2/4, khi sinh viên đang chuẩn bị vào giờ học buổi sáng. Những chiến binh Hồi giáo cực đoan xả súng liên tục vào các nạn nhân khiến hàng chục người gục ngã.

 

Cảnh sát Kenya giải cứu một sinh viên khỏi khu vực bọn khủng bố kiểm soát và cố thủ bên trong. Bộ Nội vụ Kenya xác nhận số người thiệt mạng lên đến 147 và 79 người khác bị thương. Cảnh sát giải cứu hơn 500 sinh viên.

 

Một nữ sinh hoảng sợ khi đi cùng cảnh sát đến nơi an toàn. Vụ tấn công diễn ra đột ngột khiến phần lớn nạn nhân không thể chạy trốn. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Kenya từ sau vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ vào năm 1998.

 

Lực lượng cảnh sát quốc gia Kenya tiếp cận hiện trường. Joseph Nkaissery, Bộ trưởng Nội vụ Kenya, cho biết, nhóm khủng bố đã đeo bom quanh cơ thể.

 

Cảnh sát bắt một phiến quân khi y chạy trốn khỏi hiện trường. Sau khi chiến dịch kết thúc vào ngày 3/4, Bộ Nội vụ Kenya xác nhận 4 phần tử khủng bố thiệt mạng.

 

Quân đội Kenya điều xe tăng để bao vây nhóm phiến quân. Chính phủ Kenya ban bố lệnh giới nghiêm ở nhiều vùng giáp biên giới Somalia.

 
Cảnh sát canh gác xung quanh Đại học Garissa, nơi vụ khủng bố đẫm máu xảy ra.
 

Với những người bị thương nặng, cảnh sát dùng máy bay để chở họ đến điều trị ở bệnh viện quy mô hơn tại thủ đô Nairobi.

 

 Nhân viên y tế đưa một sinh viên bị thương đến bệnh viện ở thủ đô Nairobi.


Theo Minh Anh (Zing.vn)