Video

Hiện trường xả súng trên tàu cao tốc, diễn viên Jean-Hugues bị thương

Một vụ xả súng trên tàu cao tốc ở Pháp đã khiến ít nhất ba người bị thương, trong đó có diễn viên Jean-Hugues Anglade.

Một vụ xả súng trên tàu cao tốc ở Pháp đã khiến ít nhất ba người bị thương, trong đó có diễn viên Jean-Hugues Anglade.
Vụ xả súng trên tàu cao tốc ở Pháp xảy ra vào ngày 21/8 khi chuyến tàu đang trên hành trình từ Hà Lan đến Pháp.
 
Kẻ xả súng lên chuyến tàu ở Brussels (Bỉ) và bắn vào hành khách ngay sau khi chuyến tàu qua biên giới Pháp. Tuy nhiên, hắn đã bị hai hành khách là lính thủy quân lục chiến Mỹ trấn áp.
 
Khi chuyến tàu chở hàng trăm hành khách dừng tại nhà ga ở thị trấn Arras, miền Bắc nước Pháp, hắn đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.
 
Theo điều tra ban đầu, kẻ xả súng là một thanh niên 26 tuổi người Maroc. Hắn mang theo một khẩu súng trường tự động Kalashnikov, một con dao và rất nhiều đạn dược.
 
Vụ xả súng được ngăn chặn kịp thời song có ba người bị thương. Ảnh: Một nạn nhân được đưa tới bệnh viện.
 
Truyền thông Pháp đưa tin, tên này có liên quan đến tổ chức Hồi giáo cực đoan nào đó và bị liệt vào danh sách “phần tử nguy hiểm”.
 
Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve gọi đây là “cuộc tấn công bạo lực man rợ” và cho biết văn phòng công tố viên chống khủng bố tại Paris sẽ điều tra vụ việc.
 
“Tình hình đã được kiểm soát, các hành khách đều an toàn”, người phát ngôn của công ty tàu Thalys cho biết.
 
Các nhà chức trách Pháp đang điều tra nguyên nhân xả súng của hung thủ.
 
Diễn viên người Pháp Jean-Hugues Anglade (đứng) bị thương nhẹ trong vụ xả súng.
 
Các nhân viên y tế trấn an tâm lý hành khách sau vụ việc.
 
Nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động về các cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ sau vụ khủng bố vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo và siêu thị của người Do Thái ở thủ đô Paris hồi tháng 1/2015, khiến 17 người thiệt mạng.
 

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gửi lời hỏi thăm tới các hành khách và nạn nhân bị thương.

 
Theo Thiên An (Kienthuc.net.vn)