Video

Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM

Hơn 35.000 phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ tại các kho bãi của TP.HCM gây quá tải, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng vào mùa khô.

Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM
Các kho bãi giữ xe vi phạm của CSGT tại TP.HCM có hàng nghìn chiếc nằm chất đống, chưa được xử lý. Trong hình là kho tang vật vi phạm giao thông lớn nhất của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM (huyện Bình Chánh).

Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 1

Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 2

Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 3
Ở đây có khoảng 17.000 phương tiện giao thông gồm xe máy, ô tô vi phạm trong nhiều năm liền không có người đến nhận.  Nhiều xe có giá trị cao như Air Blade, Exciter, Vision,... cũng bị bỏ lại.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 4
Nhiều xe đã cũ, gỉ sét, có chiếc hư hỏng nặng không còn nguyên hình dạng nằm ngổn ngang đổ chồng lên nhau. Theo thống kê, trong năm 2023, có hơn 650.000 trường hợp vi phạm bị CSGT xử lý, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 20%. Số lượng xe máy, ô tô bị giữ gần 155.000 chiếc.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 5
Với số lượng xe ‘vô chủ’ quá lớn buộc các đơn vị quản lý phải đưa ra khu vực riêng và xếp chồng lên nhau. Những "núi" xe máy chất thành đống cao 5-6m xung quanh các bức tường bên ngoài kho.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 6
Các phương tiện được thu giữ từ các vụ án, tai nạn và vi phạm hành chính. Cùng với số phương tiện vi phạm gia tăng, mức phạt cũng cao hơn nên nhiều người chủ động bỏ phương tiện thay vì đến nộp phạt để lấy xe về. Ngoài ra, người vi phạm cũng cần phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện và các khoản chi phí khác trong thời gian bị tạm giữ.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 7
Cách đó khoảng 10 km, nằm sát giao lộ đường Hồ Văn Long - Võ Trần Chí (phường Tân Tạo), hàng nghìn xe máy, xe ba gác, xe tải,... dựng khít nhau ngoài trời tại bãi tạm giữ của Công an quận Bình Tân.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 8
Với diện tích khoảng 3.500 m2, bãi giữ này không hề có mái che, chật kín những hàng xe phơi nắng, phơi mưa nhiều năm không có người đến nhận. 
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 9
Tại đây có hàng trăm chiếc xe hư hỏng nặng, giờ chỉ còn trơ khung sắt rỉ sét...Các xe này sau 30 ngày đã bị hút hết xăng nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 10
Kho tang vật của Công an quận 7 (phường Phú Thuận) nằm dưới chân cầu Phú Mỹ có diện tích khoảng 1.000m2 với hàng nghìn xe vi phạm nằm ngoài trời, ngay sát cạnh khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nguy hiểm nhất là vào mùa khô.
Hình ảnh khó tin xe máy vi phạm rỉ sét chất đống tại kho bãi CSGT TP.HCM - 11
Hiện, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang quản lý, sử dụng 9 vị trí kho, bãi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, với tổng diện tích đất trên 59.000m2. Tổng số lượng phương tiện đang bị tạm giữ tại 9 kho, bãi gồm: 62 ô tô, 34.072 xe máy 2 bánh, 1.279 xe mô tô ba bánh.

Theo Nguyễn Huế (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hang-chuc-nghin-xe-vi-pham-ri-set-chat-dong-tai-kho-bai-cua-csgt-tp-hcm-2264830.html