Đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp khiến các siêu thị hỗn loạn do dòng người xô xát, tranh giành mua máy điều hòa giảm giá để giải nhiệt.

Theo đài RT, ngày 2/7, hàng trăm người tiêu dùng đã vây kín chuỗi siêu thị Lidl tại thủ đô Paris và các vùng phụ cận sau thông báo giảm giá khoảng 200.000 thiết bị làm mát trên toàn quốc. Tại Pháp, máy điều hòa không khí thường có giá rất đắt đỏ, hiếm khi dưới 1.200 Euro (gần 36 triệu đồng). Do đó, khi siêu thị mở bán các mẫu máy cơ bản với giá sập sàn từ 179 Euro (hơn 5,3 triệu đồng), làn sóng mua sắm đã nhanh chóng biến thành những cuộc cãi vã, xô xát nảy lửa, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp để vãn hồi trật tự.

Nhiều đoạn video tại hiện trường cho thấy đám đông ồ ạt xông vào siêu thị, vật lộn giật lấy hàng hóa và vét sạch các kệ hàng chỉ trong vài phút khi nhu cầu vượt quá nguồn cung. Tại Nanterre, hơn 100 người bao vây bên ngoài đã làm hư hại cả lối vào của siêu thị, trong khi tình trạng hỗn loạn tương tự cũng được ghi nhận tại Yvelines và Essonne. Nhiều người xếp hàng từ trước bình minh vẫn phải ra về tay trắng. Làn sóng bất bình lan truyền trên mạng xã hội khi một nhân chứng tiết lộ cửa hàng Lidl ở quận 14 thuộc Paris đón hơn 400 khách nhưng chỉ được phân phối vỏn vẹn đúng 2 chiếc máy điều hòa giảm giá.

00:00 / 

Video: Reuters

Cơn sốt mua sắm điên cuồng này bùng phát giữa bối cảnh nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, sau khi vừa trải qua ngày nóng nhất lịch sử vào tuần trước. Thời tiết khắc nghiệt đã làm đình trệ đời sống xã hội khi các trường học phải tạm đóng cửa, gây quá tải hệ thống bệnh viện, làm gián đoạn giao thông và sụt giảm sản lượng điện quốc gia. Cơ quan y tế công cộng Pháp ước tính đợt nóng cuối tháng 6 đã khiến hơn 1.000 người tử vong vượt mức bình thường, và giới chức cảnh báo con số thiệt mạng thực tế có thể còn tiếp tục tăng lên.

Sự việc cũng làm thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt về việc hạn chế sử dụng điều hòa tại Pháp, nơi hiện mới chỉ có khoảng 1/4 số hộ gia đình lắp đặt thiết bị này. Một cuộc thăm dò gần đây của Ipsos chỉ ra rằng 78% người Pháp lo ngại nắng nóng hủy hoại môi trường và 1/6 số người được hỏi khẳng định sẵn sàng chịu nóng vì lợi ích của hành tinh. Trong khi các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo việc dùng điều hòa rộng rãi sẽ làm tăng áp lực lên lưới điện và đẩy cao nhiệt độ đô thị, thì du khách và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lại liên tục than phiền về sự thiếu thốn thiết bị làm mát tại Paris khi nhiệt độ chạm mốc 40 độ C.
Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo và thiên tai, chính trường Pháp cũng lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Các chính trị gia thuộc phe đối lập đồng loạt lên tiếng cáo buộc chính phủ không có sự chuẩn bị trước, trong đó nghị sĩ cánh tả Clemence Guette gọi cách ứng phó của nội các là "một thảm họa". Vào ngày 2/7, các nghị sĩ đảng Xanh đã chính thức đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ trước nguy cơ một đợt nắng nóng tàn khốc khác sắp đổ bộ vào nước này trong những ngày tới. Phản pháo lại động thái trên, người phát ngôn chính phủ Pháp Maud Bregeon cáo buộc đây chỉ là một "mưu đồ chính trị", đồng thời khẳng định Paris đang nỗ lực hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng thay vì tìm cách trục lợi từ nó như phe đối lập.

QT (SHTT)