Video

Khốn khổ tìm xe khách về quê nghỉ lễ 2/9

Trong khi ở TP HCM, nhiều người dân không thể mua vé về quê nghỉ lễ 2/9 thì hành khách tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã phải chen lấn xô đẩy quyết giành chỗ ngồi một cách khổ sở.

 

Trong khi ở TP HCM, nhiều người dân không thể mua vé về quê nghỉ lễ 2/9 thì hành khách tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã phải chen lấn xô đẩy quyết giành chỗ ngồi một cách khổ sở.

Tại Hà Nội: 16h chiều 1/9, Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đông hơn thường lệ khi nhiều người vội vã thu dọn về quê sớm nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 2
Một chuyến xe đi Quảng Ninh chuẩn bị khởi hành, hàng trăm người tranh giành nhau trèo lên.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 3
Nhiều người từ phía sau xô người đứng trước mình, hò hét liên tục. Một số thanh niên cũng vội vàng không nhường phụ nữ chân yếu tay mềm.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 4
Nhiều người may mắn lên được xe nhưng phải chịu cảnh ngồi ghép khổ sở.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 5
Bên trong bến, lượng khách quá tải so với ngày thường. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày 1/9 bến xe đón 35.000 lượt khách, tăng 10.000 lượt so với ngày thường. "Hôm nay bến xe tăng cường thêm 150 xe khách mới giải tỏa được tình trạng quá tải", ông Tuấn nói.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 6
Chị Phương, đi tuyến Cẩm Phả (Quảng Ninh) do không chen được nên phải ra về.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 7
Hành khách phải cầm vé trên tay mới được xếp chỗ lên xe. Tuy nhiên, nhiều người bị ra về vì tài xế nói đã hết chỗ, không nhận thêm khách.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 8
Thực hiện kế hoạch của Phó thủ tướng về phòng chống xe khách nhồi nhét, tăng giá vé, Bộ Công an, Ban lãnh đạo bến Mỹ Đình đã công bố ba đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân để kịp thời phối hợp xử lý. Theo đó, xe vi phạm lần một sẽ cảnh cáo hạ tải, tái phạm sẽ đình tài 1-15 ngày hoặc "cắt lốt", tùy từng mức độ vi phạm.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 9
Chen chúc xô đẩy khiến không khí bến xe trở nên ngột ngạt.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 10
Chiều nay, có những thời điểm xe tại bến đã xuất hết mà chưa có xe mới về.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 11
Chiếc xe này đi Phú Thọ khi qua cổng để ra bến liền bị lực lượng an ninh phát hiện chở 36 khách, quá 12 người so với trọng tải.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 12
Nhiều người phải đi xe ôm đến bến xe khác hoặc di chuyển bằng xe buýt để về quê nhanh nhất.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 13
Tại TP HCM: Chiều 1/9, hàng nghìn hành khách đến Bến xe Miền Tây xếp hàng mua vé về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 14
Tuy nhiên, lượng người đông hơn khả năng cung cấp nên tình trạng thiếu xe xảy ra. Gần 18h, ông Phạm Tiến (làm nghề may ở TP HCM) vẫn lang thang tìm mua vé. Ông cho biết, đành ra ngoài tìm xe dù dọc đường để về quê cho kịp.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 15
Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc dù may mắn hơn nhiều người sau khi mua được vé nhưng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ xe vẫn chưa chạy.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 16
Cảnh tượng xếp hàng chờ đợi mệt mỏi, ngột ngạt khá khốn khổ.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 17
Dịp này cũng có nhiều người đi du lịch. Đó là lý do bến xe quá tải. Trong ảnh, một du khách nước ngoài chờ mua vé để đi du ngoạn Vĩnh Long.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 18
Bãi giữ xe luôn trong tình trạng quá tải. Bảo vệ nhiều lần ra hiệu hết chỗ nhưng vẫn có rất đông người chờ để được gửi xe máy trong bến rồi về quê.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 19
Nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học trên thành phố cũng tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ về quê thăm nhà.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 20
Bên trong nhà chờ, nhiều hành khách dù biết thiếu xe nhưng vẫn ngóng đợi để được về quê.
 
Khon kho tim xe khach ve que nghi le 2/9 hinh anh 21
Đến 19h cùng ngày, vẫn còn rất đông hành khách tìm mua vé ở Bến xe Miền Tây để được về quê.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Phương - Phó giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết, từ 7h30 sáng cho đến tối 1/9, lượng hành khách liên tục đông dần. Bến đã có 40.000 lượt khách xuất bến trong ngày, đến khuya có thể tăng lên 43.000. Ông Phương dự đoán, ngày hôm sau 2/9 các phương tiện vẫn tiếp tục gia tăng đông, bến xe sẽ bố trí tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự, giao thông trước và trong nhà xe.

Ông Phương cũng cho biết thêm, lượt phương tiện lưu thông so với ngày thường tăng 30%, so với ngày lễ cùng kỳ năm ngoái tăng 40%. Giá vé giữ mức ổn định như ngày thường. "Tình trạng phản ánh của người dân hết vé là do một số nhà xe di chuyển về quê chưa quay đầu về kịp. Do hành khách chờ đi xe của các hãng uy tín ưa thích nên nhà xe chưa thể bán vé. Một số hãng khác cùng tuyến họ vẫn bán vé bình thường", ông Phương khẳng định.

Theo Lê Hiếu - Tùng Tin (Zing.vn)