Cảnh tượng xe máy điện "độ" phóng bạt mạng vượt cả ô tô đang chạy 80 km/h tại Hưng Yên dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thay đổi kết cấu phương tiện trái phép.

Vào ngày 10/5 vừa qua, một tình huống giao thông nguy hiểm đã được camera hành trình của một ô tô đang di chuyển trên tuyến đường DT379, tỉnh Hưng Yên ghi lại. Dù chiếc ô tô đang duy trì tốc độ cao từ 80-85 km/h, một cậu bé điều khiển xe máy điện từ phía sau vẫn bất ngờ lao lên và vượt qua với vận tốc kinh hồn. Dựa trên diễn biến video, chiếc xe máy điện này ước tính có thể đạt tốc độ từ 90-100 km/h khi chỉ mất khoảng 1-2 giây để bỏ xa ô tô hàng chục mét. Đáng lo ngại hơn, người cầm lái là một cậu bé không đội mũ bảo hiểm và phương tiện hoàn toàn không có biển kiểm soát.

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, các dòng xe gắn máy hay mô tô điện chỉ được phép có tốc độ thiết kế tối đa không quá 50 km/h cùng công suất động cơ dưới 4 kW. Cục Cảnh sát giao thông nhận định chiếc xe trong đoạn phim có dấu hiệu bị "độ chế" nghiêm trọng để đạt được mức vận tốc vượt xa giới hạn cho phép. Thực tế, phần lớn xe máy điện phổ thông hiện nay chỉ đạt vận tốc tối đa 45-60 km/h. Để chạm ngưỡng gần 100 km/h như trường hợp trên, việc can thiệp sâu vào hệ thống kỹ thuật của xe là điều bắt buộc.

Tình trạng "biến" xe điện thành những cỗ máy tốc độ đang diễn ra tràn lan thông qua nhiều hình thức kỹ thuật khác nhau. Những người chơi xe thường thay đổi bộ điều khiển điện tử để tăng dòng xả, nâng cấp pin có điện áp cao hơn, can thiệp phần mềm mở giới hạn tốc độ hoặc thay thế mô tơ công suất lớn. Thậm chí, hệ truyền động cũng bị thay đổi để tăng khả năng tăng tốc, khiến chiếc xe vốn là phương tiện đi học hiền lành trở thành những "hung thần" trên đường phố.

QT (SHTT)