Video

Làng nghề đèn lồng ngập sắc đỏ trong ngày giáp Tết

Làng nghề sản xuất đèn truyền thống ở Trung Quốc bận rộn sản xuất các lô hàng cho dịp lễ lớn nhất trong năm. Màu đỏ tươi bao trùm toàn thị trấn.

Làng nghề sản xuất đèn truyền thống ở Trung Quốc bận rộn sản xuất các lô hàng cho dịp lễ lớn nhất trong năm. Màu đỏ tươi bao trùm toàn thị trấn.

Thị trấn Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, chuyên sản xuất đèn lồng tại Trung Quốc. Đây là nơi cung cấp 80% số lượng đèn lồng cho cả nước, đồng thời xuất khẩu sang các nước khác như Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản.

 

Thị trấn có hơn 1.100 cơ sở sản xuất. Hàng năm, người dân nơi đây thu về khoảng một tỷ nhân dân tệ (tương đương 3,5 nghìn tỷ đồng) từ nghề truyền thống.

 

Người dân trong thị trấn nổi tiếng về kỹ thuật làm đèn lồng độc đáo. Họ có thể sản xuất chiếc đèn lồng khổng lồ nặng đến 150 kg.

 

Một công nhân đang đóng hộp sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

 

Công việc sản xuất đèn lồng yêu cầu sự tỉ mỉ và độ khéo léo cao.

 

Các công nhân hợp tác chặt chẽ với nhau để làm ra chiếc đèn lồng khổng lồ.

 
Vào những ngày giáp Tết, các đường phố ở thị trấn Cảo Thành ngập trong sắc đỏ của hàng trăm nghìn chiếc đèn lồng treo trong cửa hàng hai bên đường.
 

Công nhân đang hoàn tất công đoạn cuối cùng trước khi tạo ra những chiếc đèn lồng hoàn hảo.

 

Theo Nguyễn Sương (Zing.vn)