-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Video
12/01/2019 16:06Làng phật thủ lớn nhất Hà Nội sẵn sàng xuất hàng đón Tết

Anh Tạ Tùy Duy (Đắc Sở, Hoài Đức) cho biết, vườn phật thủ bonsai Tâm An của gia đình anh có hơn 1.000 cây lớn nhỏ. Hiện, tất cả đều đã sẵn sàng chào đón người dân đến đặt mua về chơi Tết. Các cây này dự kiến sẽ được đồng loạt tung ra thị trường bắt đầu từ ngày mùng 5 Âm lịch.

Mỗi cây bonsai này có giá khoảng từ 2,5 – 5 triệu đồng. Với số lượng 1.000 cây bán ra, năm nay anh Duy ước tính thu về từ 1,5 – 2 tỷ đồng từ việc bán phật thủ bonsai.

“Để loại phật thủ bonsai này ra quả tự nhiên là điều rất khó khăn, phải chọn giống kĩ lưỡng, chăm sóc đặc biệt trong nhà lưới mới có thể phát triển được. Đặc biệt phải bón hữu cơ cho cây và trên bề mặt đất của cây cần phủ lên một lớp đất giá thể. Nhờ đó sẽ tạo được sự thông thoáng và hấp thụ dinh dưỡng tốt cho cây”, anh Duy chia sẻ.

Điều đặc biệt là phần gốc của mỗi cây phật thủ đều có rêu bám xung quanh. Đó là do anh đã dùng công nghệ tưới nước nhỏ giọt liên tục từ thân cây xuống dưới gốc để tạo ra rêu phong mang đến nét cổ kính cho cây phật thủ.

Những cây phật thủ to, ghép quả như thế này sẽ có giá khoảng từ 5 – 20 triệu đồng/cây.

Cũng tại Đắc Sở, vườn phật thủ của anh Nguyễn Phú Dũng đang gấp rút hoàn thành nhũng công đoạn cuối để kịp thời mang ra thị trường.

Vườn nhà anh Dũng có khoảng 300 cây lớn nhỏ. Anh là một trong những người đi đầu trong việc trồng phật thủ bonsai. “Năm nay rút kinh nghiệm từ những năm trước, tôi sẽ ghép quả vào cây phôi muộn hơn một chút. Để đến khi đúng dịp Tết, quả phật thủ sẽ chín vàng óng chứ không bị màu vàng úa như nhiều năm trước”, anh Dũng tiết lộ.

Là người đã có nhiều năm kinh nghiệp ghép phật thủ, anh Đoàn chia sẻ: "Mỗi cây phật thủ nhỏ thường ghép từ 5-7 quả, mỗi lần ghép mất khoảng 30 phút. Phải làm sao ghép quả cho phù hợp với dáng hình của cây. Sau khi mua về chơi Tết có thể để được thêm 5-6 tháng quả mới bị héo".

Những quả “bàn tay phật” được chọn ghép phải là những quả đẹp, không bị hư hỏng, các “ngón” tay phải đều nhau.

Vườn nhà chị Tạ Thị Loan (Đắc Sở, Hoài Đức) hiện có khoảng hơn 300 gốc phật thủ đến lúc thu hoạch quả. Dự tính năm nay chị sẽ thu hoạch khoảng 7.000 quả, giá bán ra sẽ dao động từ 20.000 – 700.000 đồng/quả, tùy từng loại.

"Bên cạnh phật thủ bonsai thì quả phật thủ cũng là một mặt hàng bán chạy để bày trong mâm ngũ quả ngày Tết", chị Loan chia sẻ.

Quả phật thủ còn tượng trưng cho bàn tay Đức Phật trong đời sống tâm linh mỗi người với hình tượng cao quý mang lại phước lành, bình yên, an lạc. Chính vì thế, nhiều người dùng loại quả này để chưng Tết với ý nghĩa mong một năm mới nhiều an lành, vui vẻ, no ấm. Quan niệm xưa phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần, Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ.
Theo Ngọc Hải (Dân Việt)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (3 giờ trước)