Video

Nắng nóng 45 độ C ở Ấn Độ, hơn 160 người chết

Hơn 160 người đã thiệt mạng trong những ngày nắng nóng do mùa hè đến sớm ở Ấn Độ, buộc trường học và các công trình xây dựng ngoài trời phải đóng cửa.

Hơn 160 người đã thiệt mạng trong những ngày nắng nóng do mùa hè đến sớm ở Ấn Độ, buộc trường học và các công trình xây dựng ngoài trời phải đóng cửa.

Các bé trai chơi đùa dưới bùn để giải nhiệt trong những ngày ở thủ đô New Delhi. Mùa nóng năm nay đến sớm hơn mọi năm. Nhiệt độ ở nhiều bang, tỉnh, thành luôn ở mức trên 40 độ C. Times of India cho biết, những thành phố như Giridih và Daltonganj thuộc bang Jharkhand lần lượt ghi nhận nhiệt độ cao đến 44 độ C và 45 độ C.


Trẻ em lùa đàn trâu xuống tắm ở một hồ nước để giải nhiệt ở thủ đô New Delhi. Mùa nắng nóng đến nay đã khiến hơn 160 người thiệt mạng, chủ yếu ở các bang miền đông và nam Ấn Độ. Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ không có mưa ít nhất trong vài tuần tới.
 
Một người đàn ông vắt tấm vải và uống nước ở sông Hằng tại thành phố Allahabad ngày 18/4. Nhiệt độ ở nơi này hôm đầu tuần ghi nhận đạt 43 độ C. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, các mốc nhiệt độ đo được vào thời điểm này đã cao hơn từ 8 đến 10 độ so với những tháng 4 các năm trước.
 
Người nông dân uống nước tại thành phố Chandigarh ngày 19/4. Do trời nắng nóng sớm bất thường (cao điểm của mùa nóng tại Ấn Độ là vào khoảng tháng 5), chính phủ đã yêu cầu trường học cho phép học sinh ở nhà, các công trình ngoài trời tạm ngưng hoạt động để bảo đảm sức khỏe cho người lao động.
 
Đàn trâu ăn cỏ trên cánh đồng nứt nẻ ở Ahmedabad. Nắng nóng gây ra khô hạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Ấn Độ. Ước tính của chính phủ nước này cho biết, cuộc sống của gần 330 triệu người tại 10 bang, tương đương gần 1/4 tổng dân số nước này, bị ảnh hưởng do trời nóng
 
Một người bán hàng ngủ gật ven đường ở Kolkata. Washington Post cho biết, hàng chục nghìn súc vật của các hộ nông dân đã chết do trời nóng, mùa màng bị hư hại, các hồ, sông nhỏ đều cạn kiệt nước.
 
Mặt đường bốc hơi tại Chandigarh do trời nắng nóng vào ngày 20/4. Thời điểm nắng nóng ở Ấn Độ trùng với giai đoạn nhiệt độ toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục. Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển Mỹ cho biết, nhiệt độ trung bình của tháng 3 trên toàn cầu là 54,9 độ C, khiến đây là tháng nóng nhất trong 11 tháng vừa qua.
 

Giới chức Ấn Độ lo ngại, đợt nắng nóng sẽ còn hoành hành nghiêm trọng trong những ngày tới. Hồi năm ngoái, hơn 2.500 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng sau mùa hè.


>> Ấn Độ nóng thiêu đốt, 135 người chết
>> Những kiểu tránh nắng nóng gần 50 độ C ở Ấn Độ

Theo Minh Anh (Zing.vn)