Video

Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ

Trong ngày đầu thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội về đóng cửa các cửa hàng, quán ăn, cà phê... để phòng chống dịch COVID-19, đường phố và vỉa hè Hà Nội vắng vẻ, bình yên.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong ngày đầu thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội, hầu hết các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá... đều đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Các tuyến phố và vỉa hè Hà Nội đều vắng vẻ, thông thoáng.

Một số nhà hàng, quán ăn đề lịch nghỉ Tết đến hết ngày 16/2 (tức mồng 5 Tết Nguyên đán) và mở cửa vào sáng sớm ngày 17/2 (tức Mồng 6 Tết), tuy nhiên, ngay khi có yêu cầu của ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 15/2), thì các cửa hàng, quán ăn đều đồng loạt thay đổi thời gian mở cửa. Theo đó, thời gian mở cửa chính thức sẽ phụ thuộc vào thông báo của TP Hà Nội.

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ
Tầng 1 của dãy nhà liền kề trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông) tận dụng làm nhà hàng, quán ăn, một số cửa hàng phở trong khu vực này mở cửa từ ngày 15/2 (tức Mồng 4 Tết), tuy nhiên, trong đêm 15/2, ngay khi có yêu cầu của ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cửa hàng ăn tại khu này đều đồng loạt đóng cửa từ ngày 16/2.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 1
Tại phố Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) cũng tương tự.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 2
Phố Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) là tuyến phố điển hình có kiểm soát ATTP, trong ngày đầu thực hiện yêu cầu, hầu hết, các cửa hàng, quán cà phê và trà đá vỉa hè trên tuyến phố này đều đóng cửa.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 3
Lòng đường và vỉa hè phố Nguyễn Văn Lộc đều vắng vẻ, thông thoáng, trả lại vẻ bình yên vốn có của Thủ đô.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 4
Cửa hàng này có lịch nghỉ Tết đến hết ngày 16/2 (tức Mồng 5 Tết) và mở cửa vào sáng sớm ngày 17/2 (tức Mồng 6 Tết), tuy nhiên, ngay khi TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa để chống dịch, biển thông báo của cửa hàng này cũng được gấp ngắn lại.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 5
Một thông báo tạm dừng hoạt động của quán karaoke trên phố Nguyễn Văn Lộc.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 6
Một quán ăn cửa đóng, then cài...
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 7
Trong ngày đầu các cửa hàng, quán ăn đồng loạt đóng cửa, vỉa hè trở nên vắng vẻ.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 8
Các quán ăn vỉa hè tại đường Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm) cũng phủ bạt để chống dịch.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 9
Khác với vẻ thường ngày là đông đúc, chật chội, hôm nay, bàn ghế của cửa hàng phở Lý Quốc Sư tại số 1 đường Mễ Trì Hạ được xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 10
Mặc dù các quán ăn vỉa hè, quán cà phê... đều đồng loạt đóng cửa thực hiện yêu cầu chống dịch nhưng tại chợ phiên đồ cổ khu vực chợ Vạn Phúc (Hà Đông), không ít tiểu thương vẫn bày biện hàng hóa.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 11
Hầu hết các tiểu thương tại đây đều cho biết, do mải công việc buôn bán đầu năm nên chưa năm được thông tin chỉ đạo từ UBND TP Hà Nội. Ngay sau khi lực lượng chức năng phường Vạn Phúc ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, các quầy hàng lần lượt thu dọn hàng hóa, thực hiện yêu cầu về chống dịch.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 12
Các hệ thống cửa hàng tiện ích, cửa hàng trái cây trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vẫn mở cửa để phục vụ người tiêu dùng.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 13
Một số quán ăn vẫn mở cửa, phục vụ thực khách.
Ngày đầu tiên hàng, quán đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19, phố phường Hà Nội bình yên khác lạ - 14
Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội vào chiều tối ngày 15/2, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, quán cà phê, di tích từ 0h ngày 16/2 để ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19.

Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/xa-hoi/ngay-dau-tien-hang-quan-dong-loat-dong-cua-de-phong-dich-covid-19-pho-phuong-ha-noi-binh-yen-khac-la-20210216122239625.htm