Video

Người châu Á hóa thân nhân vật dân gian đón Tết Nguyên tiêu

Tham gia lễ hội đèn lồng, lên chùa là những hoạt động được người dân một số nước châu Á thực hiện trong ngày rằm tháng Giêng.

Tham gia lễ hội đèn lồng, lên chùa là những hoạt động được người dân một số nước châu Á thực hiện trong ngày rằm tháng Giêng.
Những ngày giáp Tết Nguyên tiêu, người dân Trung Quốc đổ tới ngôi đền thờ Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, để chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng rực rỡ. Ảnh: CFP
 
Người Trung Quốc đón Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên vào ngày rằm tháng Giêng bằng cách treo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, giải các câu đố treo trên đèn lồng, ăn bánh trôi và đoàn tụ với gia đình. Ảnh: CFP
 
Trong khi đó, tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, mọi người chào đón Tết Nguyên tiêu bằng cách tham gia các hoạt động dân gian truyền thống ngày 20/2, chỉ hai ngày trước Tết Thượng nguyên. Ảnh: Getty
 
Khối đèn lồng dài 14,2 kết hợp giữa quả bầu và hình ảnh chú khỉ được đặt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) một tháng trước Lễ hội đèn lồng 2016 do Cục Du lịch Đài Loan tổ chức thường niên. Đèn lồng trị giá 267.459 USD là tác phẩm của nghệ sĩ Lin Shu Min. Ảnh: Taipeitime
 
Trong khi đó, rất đông người dân Đài Loan hòa mình vào không khí đón Tết Nguyên tiêu tại công viên Expo Đài Bắc, ngày 20/2. Hàng nghìn đèn lồng được thắp sáng trong đêm tại sự kiện thường niên này kể từ năm 1990. Ảnh: Getty
 
Đèn lồng mô hình khỉ, con giáp của năm 2016, tại Lễ hội Đèn lồng tại Đài Loan
 
Đèn lồng cũng được trang trí dọc bờ hồ ở công viên thành phố Kuala Lumpur ngày 20/2 dịp lễ hội Chap Goh Meh của người Malaysia. Chap Goh Meh có nghĩa là đêm thứ 15, ngày cuối cùng trong lễ đón năm mới âm lịch. Nhiều hoạt động đa dạng diễn ra trong dịp này gồm các màn trình diễn văn hóa truyền thống, lễ hội đèn lồng và tâm điểm lễ hội là ném quýt. Những phụ nữ trẻ sẽ ném quýt xuống hồ với hy vọng tìm được một người chồng tốt và cầu cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Ảnh: Getty
 
Vào ngày rằm tháng Giêng, nhân dịp lễ Cap Go Meh (Lễ múa rồng), nhiều người Indonesia gốc Hoa tại tỉnh Riau tới lễ chùa để cầu may mắn và thành đạt. Ảnh: Getty
 

Cộng đồng người Hoa tại phố Glodok, Indonesia tổ chức lễ Cap Go Meh ngày 21/2. Đám đông kéo dài 1 km sẽ tham gia lễ rước kiệu Gadjah Mada. Họ đi qua quãng đường dài 3,5 km. Chú khỉ Hanuman được chọn là linh vật cho lễ hội năm nay. Ảnh: Getty

 
Theo Hải Anh (Zing.vn)