Chỉ trong ngày 23/7, các thảm họa vỡ đập thủy điện, cháy rừng và nắng nóng kỷ lục xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.

Trong ảnh là những ngôi nhà bị ngập gần tới nóc ở huyện Sanamxay sau sự cố vỡ đập.

Ông Bounhom Phommasane, huyện trưởng Sanamxay, tỉnh Attapeu cho biết đến trưa nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 2.851 nạn nhân và hơn 3.000 người khác đang cầu cứu từ những mái nhà, ngọn cây trong vùng ngập lũ.
Lực lượng cứu hộ Lào đã sử dụng trực thăng và thuyền để sơ tán những người dân còn bị mắc kẹt, kêu gọi các cơ quan chính quyền và cộng đồng viện trợ khẩn cấp quần áo, lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo chưa chính thức từ văn phòng chính quyền tỉnh Attapeu sáng nay, 19 thi thể đã được tìm thấy và đều là công dân Lào. Một quan chức thuộc chính quyền tỉnh cho biết chỉ có thể xác nhận chính xác số nạn nhân tử vong khi việc giải cứu những người sống sót được hoàn tất.

Giới chức Hy Lạp cho rằng ngọn lửa có thể đã bắt nguồn từ những kẻ thích gây hỏa hoạn ở những ngôi nhà bỏ hoang và đang tiến hành điều tra. "Có 15 đám cháy đồng thời xảy ra ở ba khu vực khác nhau tại thủ đô Athens", phát ngôn viên chính phủ Dimitris Tzanakopoulos cho biết.
Trong ảnh, ngọn lửa lớn bao trùm và thiêu trụi nhà cửa cùng cây cối ở gần thủ đô Athens.

Hàng trăm lính cứu hỏa phải vật lộn để kiểm soát ngọn lửa trong khi nhân viên cứu hộ sử dụng thuyền và trực thăng để sơ tán người dân khỏi bờ biển. Những đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa bị phá hủy, khói màu cam phủ kín bầu trời và người dân dáo dác tìm cách thoát bằng xe hơi.

Hầu hết các nạn nhân đều thiệt mạng khi họ mắc kẹt trong nhà hoặc ôtô. Giới chức Hy Lạp hôm nay xác nhận 77 người đã chết trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Đáng chú ý, lực lượng cứu hộ phát hiện 26 thi thể gồm người lớn và trẻ em ôm nhau trên một vách đá.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng.


Tại Tokyo, nhiệt độ tăng lên 40,8 độ C và là lần đầu tiên nhiệt độ tại thủ đô Nhật Bản vượt mức 40 độ C.
Nắng nóng kéo dài từ ngày 9/7 đến nay đã khiến ít nhất 77 người thiệt mạng, trong đó chỉ riêng ngày 21/7 đã có tới 11 người chết. Hàng chục nghìn người phải nhập viện vì các vấn đề sức khỏe do nắng nóng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân về nguy cơ bị sốc nhiệt, khuyến cáo mọi người nên có biện pháp thích hợp như uống nhiều nước, tránh xa ánh nắng trực tiếp và sử dụng điều hòa. Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng yêu cầu các trường học hoãn hoạt động ngoài trời vào những ngày nóng.
Theo VnExpress.net