Qua nhiều năm, các công trình do người Pháp xây dựng vẫn còn được sử dụng và thu hút đông du khách tham quan.

Nhà thờ Đức Bà hay còn gọi là Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, tọa lạc ở quận 1. Công trình do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế từ thời Pháp thuộc. Vật liệu xây dựng nhà thờ như xi măng, sắt thép đến ốc vít đều được mang từ Pháp sang. Ảnh: Nguyễn Thành.

Khách Tây chia sẻ về Nhà thờ Đức Bà ở TP HCM. Video: Phong Vinh. |

Công trình có tên gọi chính thức là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nằm trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM). Khởi công vào năm 1870 và hoàn thành 6 năm sau đó, tổng thể nhà thờ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic nhưng các chi tiết lại mang phong cách Roman và Baroque. Dù đã trải qua nhiều lần tu sửa, màu sắc ban đầu vẫn được giữ lại. Nhờ màu hồng khác lạ, nhà thờ thu hút không ít du khách ghé thăm. Ảnh: Phong Vinh.

Thánh đường bên trong khá bề thế. Cùng với mặt tiền, hai hàng cột bên trong nhà thờ được đánh giá là những nét đẹp nhất của cả công trình. Bệ thờ được làm từ đá cẩm thạch mang từ Italy sang. Ảnh: Phong Vinh.

Nhà thờ Con Gà khởi công xây dựng từ năm 1931 và hoàn thành vào năm 1942. Với lối kiến trúc theo trường phái Roman, nơi đây là một trong số kiến trúc Pháp lâu đời còn sót lại tại Đà Lạt.
Nhà thờ được xây theo hình chữ thập, dài 65 m, cao 47 m. Cả mặt bằng và mặt đứng đều được xây đối xứng. Từ tháp chuông của nhà thờ, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ảnh: Phong Vinh.

Bên trong gồm 3 không gian chính: một gian lớn ở giữa và 2 gian nhỏ hai bên. Hệ thống cột được thiết kế đối xứng, nối với nhau bởi những mái vòm. Ảnh: Phong Vinh.

Mang dáng dấp gần giống nhà thờ Đức Bà ở TP HCM, nhà thờ ở thị xã Buôn Hồ là một điểm đến nổi bật ở Tây Nguyên. Công trình mang phong cách Gothic, có mái vòm và tháp chuông đôi cao vút. Phần tiền đường gọi là Quảng trường Huynh đệ. Ảnh: Kiều Oanh.

Nhà thờ Tourane (thời Pháp thuộc) hay còn gọi là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc nhà thờ Chính tòa, được khởi công từ tháng 2/1923 trên khoảng đất trống đường Rue du Musée (nay là đường Trần Phú, Đà Nẵng) do linh mục Vallet thiết kế và chủ trì xây dựng.
Người dân địa phương hay gọi công trình bằng một cái tên gần gũi là nhà thờ Con Gà, bởi trên nóc nhà thờ có tượng con gà màu xám đặc trưng. Ảnh: @x191225x.



Khánh thành từ năm 1887, nhà thờ Lớn Hà Nội ở phố Nhà Chung ngày nay là nơi sinh hoạt tôn giáo nổi tiếng ở thủ đô. Nơi này cũng là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Nội. Bạn có thể tới đây để tham quan, chụp ảnh, ghé các quán quanh đó để nhâm nhi cà phê hoặc trà chanh, trò chuyện cùng bạn bè. Ảnh: Kiều Dương.

Theo Di Vỹ (VnExpress.net)