-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công...
Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ...
Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh
Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại...
Phía Ninh Dương Lan Ngọc nói về thông tin có...
Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn...
Vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ...
Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa...
Thông tin mới của Ngân hàng Nhà nước về quản...
Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới...
Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công...
Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ...
Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh
Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại...
Phía Ninh Dương Lan Ngọc nói về thông tin có...
Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn...
Vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ...
Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa...
Thông tin mới của Ngân hàng Nhà nước về quản...
Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới...
Tin mới
Video
22/12/2015 09:53Nông sản đi cáp treo tự chế ở miền tây Quảng Trị
Người dân vùng cao Quảng Trị tự chế cáp treo từ thô sơ đến có máy móc hỗ trợ để vận chuyển nông sản qua sông sâu, đồi cao.
Người dân vùng cao Quảng Trị tự chế cáp treo từ thô sơ đến có máy móc hỗ trợ để vận chuyển nông sản qua sông sâu, đồi cao.
![]() |
Nương rẫy của người dân vùng cao huyện Đăkrông (Quảng Trị) chủ yếu ở đồi cao, dốc sâu. Với kiểu canh tác truyền thống, mỗi khi thu hoạch, nông sản được gùi cõng bằng sức người. Một vài năm trở lại đây, người dân sáng tạo hình thức vận chuyển nông sản bằng cáp treo tự chế. |
![]() |
Người dân thôn A La (xã Ba Nang) tận dụng sợi cáp điện lực, néo chặt vào hai gốc cây, treo bao sắn lên bằng móc sắt uốn cong rồi thả trôi tự do về phía đồi bên kia. Anh Hồ Văn Ri cho biết mỗi lần chuyển sắn có trọng lượng 30-50 kg. “Phía bên kia là ngay đường lớn, chuyển lên xe tải. Ngày trước sắn đóng vào bao, lăn từ trên đồi xuống rồi gùi sau lưng rất mất sức, mất thời gian”, anh Ri nói. |
![]() |
Trong khi đó, ông Hồ Văn Thắng ở xã Húc đầu tư hẳn 2 triệu đồng mua cáp sắt, ròng rọc để chuyển sắn từ đồi cao ra đến đường Hồ Chí Minh. Hết vụ thu hoạch, sợi cáp được thu lại và cất vào kho. Ngoài ra, ông Thắng cũng cho người dân trong thôn thuê cáp với giá 200.000 đồng/ngày để chuyển nông sản. |
![]() |
Khác với những người trên chuyển nông sản hoàn toàn thô sơ, sợi cáp để chuyển keo lai của ông Nguyễn Hải Ngọc (trú xã Lương Lễ, huyện Hướng Hóa) có sự hỗ trợ của động cơ xe máy được độ chế. Hệ thống này được ông tự chế một năm trở lại đây, với giá thành khoảng 15 triệu đồng. |
![]() |
“Tôi hay mua keo lai của bà con ở bên kia sông nên tự nghĩ ra cáp để tiết kiệm sức lao động”, ông Ngọc cho biết. Ngày trước, cây được cưa cắt, lăn xuống sông Đăkrông rồi thuê nhân công vận chuyển lên, mất sức lao động, tốn thời gian, chi phí. |
![]() |
Một đầu cáp treo được quấn chặt vào nhiều gốc keo lai ở trên cao. Đầu còn lại được neo ở một trụ cây chôn sâu một mét, quấn chặt vào lan can của quốc lộ 9. Hệ thống cáp tự chế giúp chuyển thẳng keo lai từ đỉnh đồi ra quốc lộ 9 dựa vào trọng lực. |
![]() |
Sợi cáp chính có đường kính 14 mm, mỗi lần chuyển hàng 200-300 kg. Cạnh đó là sợi cáp phụ để kéo 2 ròng rọc trở lại đỉnh đồi. |
![]() |
Nhằm đảm bảo an toàn, ông Ngọc chế 2 vòng phanh để kiểm soát tốc độ trôi của bó keo lai. Sợi cáp dài 200 m giúp tiết kiệm quãng đường khá lớn. |
![]() |
Do tiết kiệm chi phí nên giá mua keo lai của ông Ngọc cũng cạnh tranh hơn so với trước kia. |
![]() |
Hết ngày làm việc, một số nhân công của ông Ngọc tỏ vẻ hào hứng khi đu mình trên sợi cáp để ra đường chính. |
Nông sản đi cáp treo tự chế ở miền tây Quảng Trị |
Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TPHCM
21:05

Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục!
1 giờ trước

Xem bộ đội trinh sát cơ giới tập luyện
5 giờ trước

Người Hải Phòng thích thú lên chuyến xe 0 đồng xem triển lãm Quốc gia
7 giờ trước

Cửa ngõ TPHCM "chết đứng", nghìn người "chôn chân" trong khói bụi sáng đầu tuần
10 giờ trước

Nóng trên đường: Suýt mất mạng vì tạt đầu container, tài xế còn bật dậy chụp ảnh
10 giờ trước

Cận cảnh "trăng máu" siêu hiếm gặp vào đêm 7/9 tại Hà Nội
12 giờ trước

Khoảnh khắc châm ngòi ẩu đả ở trận đấu của Thái Lan
12 giờ trước
Tin mới nhất
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (21:22)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (21:14)
- Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh (21:10)
- Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TPHCM (21:05)
- Phía Ninh Dương Lan Ngọc nói về thông tin có biệt thự 70 tỷ đồng (21:01)
- Al Nassr duyệt chi 100 triệu euro cho bom tấn đắt nhất lịch sử SPL (29 phút trước)
- Vụ 2 vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong đêm: Xác định nguyên nhân (36 phút trước)
- Đan Trường: Tôi cố gắng sống tốt nhưng tai họa ập xuống liên tục! (41 phút trước)
- Thông tin mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (43 phút trước)
- Không còn Hàm Cá Mập, đây là diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục! (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả có nghệ sĩ ở TPHCM

Cải cách tiền lương và điều chỉnh phụ cấp: Những đề xuất quan trọng từ Bộ Nội vụ

Tin vui với người chưa kịp nhận quà 100.000 đồng dịp 2/9

Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu

Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do