Video

Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi

Nghi lễ rước sắc phong vua ban diễn ra tại làng cổ Túy Loan (Đà Nẵng), để tưởng nhớ tiền nhân, cầu mưa thuận, gió hòa, lao động sản xuất được mùa no đủ.

Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi
Ngày 25/2 (mùng 10 tháng Giêng), lễ hội đình làng Túy Loan xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chính thức diễn ra, thu hút hàng nghìn người tham gia.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 1
Lễ hội đình Túy Loan diễn ra mùng 9-10 tháng Giêng, được chia làm hai phần "lễ và hội". Phần lễ gồm rước sắc phong, nhạc lễ dâng hương tế đình, để con cháu tưởng nhớ 5 vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê tuân chiếu vua Lê Thánh Tôn đi mở mang bờ cõi về phía nam (năm Hồng Đức nguyên niên 1470), dừng chân chọn nơi đây để lập nghiệp, khai khẩn làm ăn và đặt tên cho làng là Tuý Loan. Trên hình ảnh là lễ rước sắc phong.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 2
Lễ rước sắc phong có một kiệu do 4 người khiêng, xung quanh phủ vải đỏ vàng, có lọng che. Đoàn rước sắc đi một vòng quanh làng, sau đó về đình.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 3
Sắc phong sau đó được đặt lên bàn chính điện ở đình Túy Loan.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 4
Tiếp đến là nghi lễ cúng truyền thống cầu quốc thái dân an, dân làng hanh thông, an lạc, quanh năm làm ăn lao động sản xuất được mùa no đủ. Các vị bô lão trong làng giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành nghi lễ.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 5
Sau lễ tế, diễn ra phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như gói bánh tét, nướng bánh tráng, hội bài chòi ở ngay sân đình.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 6
Hội đua ghe truyền thống trên sông Tuý Loan.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 7
Hội đua ghe với mục đích rèn luyện sức khỏe, cầu mong năm mới nhiều may mắn, mùa màng bội thu.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 8
Hàng năm, lễ hội đình Túy Loan thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham gia. "Đây là năm thứ 19 lễ hội đình Túy Loan diễn ra, hàng năm dù đi đâu người dân địa phương cũng sẽ về quê hương trẩy hội", anh Đặng Công Quang chia sẻ.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 9
Nghề làm bánh tráng từ lâu đã góp phần làm nổi tiếng làng Tuý Loan nên trong phần hội không thể thiếu cuộc thi nướng bánh tráng, người khéo tay nhất sẽ được cử ra để tham gia cuộc thi.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 10
Tiêu chí để giành kết quả tốt dựa vào việc nướng bánh đẹp. Người chiến thắng không chỉ mang lại niềm tự hào cho thôn mình mà còn góp phần tôn vinh nghề truyền thống lâu đời của làng.
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi - 11
Đình Túy Loan (Đà Nẵng), nơi diễn ra lễ hội. Ảnh: Google Maps.

Đình làng Túy Loan được hình thành và xây dựng từ những thập niên 80 của thế kỷ XV, dưới thời nhà Lê và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999. Tại đây, hơn 20 sắc phong của các thời kỳ vua Nguyễn được lưu giữ một cách trang trọng. Đình Túy Loan là một trong những đình làng thuộc vào loại cổ nhất ở Đà Nẵng. 

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)