Lúc đỉnh điểm, nước lũ đổ về thủy điện Bản Vẽ hơn 12.800m3/s. Phía nhà máy sau đó đã vận hành xả lũ ở mức hơn 3.000m3/s, cắt giảm 74% lũ.
Video cận cảnh thủy điện Bản Vẽ xả lũ.
tp-3.jpg
Thủy điện Bản Vẽ  là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung xây dựng tại thượng nguồn Nậm Nơn (sông Lam). Đập chính và nhà máy điện đặt tại bản Vẽ, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.
tp-6.jpg
Hồ thủy điện Bản Vẽ có diện tích mặt nước 8.700 km2, chiều dài đập theo đỉnh là 509 m, chiều cao đập lớn nhất là 137m, mực nước  dâng bình thường là 200m.
tp-7.jpg
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 22/7, phía thượng nguồn xảy ra mưa lớn, nước lũ đổ về lòng hồ thủy điện Bản Vẽ nhiều. Thời điểm xuất hiện đỉnh lũ với lưu lượng 12.800 m3/s, hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình hơn 3 nghìn m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.
tp-9.jpg
Theo báo cáo của Công ty Bản Vẽ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về công tác vận hành hồ trong tình huống bất thường nêu, lúc 23h15' ngày 22/7, lưu lượng lũ về hồ đạt 10.500 m3/s bằng lưu lượng lũ kiểm tra tần suất 0,02%. Thời điểm này công ty nhận được dự báo trong 24h tới lưu lượng nước về hồ đạt 11.000 m3/s. Vì vậy, Công ty đã có báo cáo các cơ quan chức năng để chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.
tp-10.jpg
Đến 2h ngày 23/7, lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800 m3/s. Thủy điện Bản Vẽ đã xả qua công trình ở mức 3.285 m3/s (các cửa van mở hoàn toàn).
tp-2.jpg
Đến 6h ngày 23/7, mực nước hồ chứa ở cao trình 199,23m (dung tích hồ còn lại để cắt giảm lũ là 34 triệu m3). Lúc này số liệu quan trắc lượng mưa tại 35 trạm đo mưa tự động trên lưu vực đều báo đã hết mưa, lưu lượng nước về hồ giảm nhanh, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất sử dụng một phần dung tích trên mực nước dâng bình thường để giảm lũ cho hạ du. Được sự đồng ý, Công ty đã chuyển sang chế độ vận hành bất thường, xả nước qua công trình với lưu lượng không quá 5.000m3/s để giảm lũ cho hạ du.
tp-5.jpg
Lúc 8h20’ ngày 23/7, quá trình đi kiểm tra thực tế ngập lụt ở hạ du, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công ty thủy điện Bản Vẽ xả nước qua công trình không quá 4.000m3/s để giảm lũ cho hạ du.
tp-1.jpg
Việc vận hành giảm lũ cho hạ du đã làm cho mực nước hồ đạt đến cao trình 200,45m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,45m. Đến 7h ngày 25/7, lưu lượng lũ về hồ đã giảm xuống mức 1.630m3/s, lưu lượng nước xả qua công trình bằng lưu lượng lũ về hồ.
tp-8.jpg
Trưa 28/7, lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ khoảng 1.300m3/s. Bản Vẽ đã xả mức bằng lưu lượng nước về hồ.
tp-17.jpg
tp-16.jpg
Mực nước tại hồ vào trưa 28/7 đạt gần 200m

tp-14.jpg

tp-18.jpg
Xung quanh thủy điện Bản Vẽ được lắp đặt nhiều camera giám sát để phục vụ vận hành hồ thủy điện.
tp-13.jpg
Phía trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, các nhà bè nuôi cá không bị ảnh hưởng.
tp-19.jpg
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, việc vận hành hồ chứa đã cắt giảm lũ cho hạ du đến 74%.
tp-12.jpg
tp-4.jpg
Theo Ngọc Tú - Phạm Trường (Tiền Phong)