Video
07/06/2025 13:41Tiểu thương TPHCM buôn bán 'cầm hơi': Mức thuế 1,5% tính trên doanh thu là rất cao, đang gồng lỗ


Tầng trệt, với các gian hàng đồ ăn và nữ trang, im ắng trong chiều 5/6. Nhiều tiểu thương kinh doanh vàng cho biết, họ gặp khó khăn khi đáp ứng yêu cầu về xuất hóa đơn điện tử cho các giao dịch mua vào, đặc biệt với mặt hàng nữ trang đã qua sử dụng.
Theo các chủ cửa hàng, phần lớn nữ trang được mua lại từ khách vãng lai, có thể là người từ nước ngoài về hoặc khách từng mua vàng từ nhiều năm trước nay mang ra bán. Sau đó, số vàng này được đưa đến các cơ sở gia công để chế tác lại, nên khó để chứng minh đầu vào bằng hóa đơn điện tử.



Theo phản ánh, với mặt hàng thời trang, mức thuế suất 1,5% theo quy định mới đã khiến nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cảm thấy áp lực. “Ví dụ một chiếc áo bán 150.000 đồng, lời chỉ khoảng 5.000 đồng, thì mức thuế 1,5% tính trên doanh thu là rất cao so với lợi nhuận thực tế,” một tiểu thương chia sẻ.
Chưa kể, việc phải chứng minh đầu vào cho từng mặt hàng cũng là thách thức lớn. “Mỗi sạp lấy đến gần 20 nguồn hàng khác nhau, đặc biệt là hàng sỉ, thì rất khó để có đủ hóa đơn đầu vào như quy định”, chị nói thêm.







Theo Nguyễn Huế (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Bất ngờ với điểm chuẩn vào lớp 10 ở Đắk Lắk, có trường chỉ... 2,5 điểm (01/07)
-
Nam thanh niên mất tích, nghi qua nước ngoài bán thận (01/07)
-
MU chiêu mộ Ollie Watkins thay 'chân gỗ' Hojlund (01/07)
-
Chuyển 210m2 đất thành đất ở, dân đành bỏ cuộc vì phải nộp hơn 900 triệu đồng (01/07)
-
Các tính năng hữu ích hỗ trợ lái xe mùa mưa (01/07)
-
Đội bóng của HLV Park Hang-seo muốn 'giải cứu' Quế Ngọc Hải, trả giá mấy tỷ mà bị từ chối? (01/07)
-
Cận cảnh trung tâm hành chính hơn 2.500 tỷ đồng: Niềm tự hào của người dân Hải Phòng - Hải Dương (01/07)
-
5 thứ càng theo đuổi lúc nghỉ hưu càng rơi vào bế tắc (01/07)
-
Chính sách pháp luật có hiệu lực tháng 7/2025 (01/07)
-
Nghẹn ngào lời tiễn biệt của người cha dành cho con gái trong phòng mổ (01/07)
Bài đọc nhiều




