Video >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Ukraine đầu hàng

Đầu giờ sáng ngày 24/2/2022, Tổng thống Nga Putin ra lệnh mở một chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbas của Ukraine. Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Putin nói rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ để loại bỏ những gì ông gọi là một mối đe dọa nghiêm trọng và kêu gọi các lực lượng quân sự Ukraine hạ vũ khí.

Trong bài phát biểu sáng sớm ngày 24/2 trên kênh truyền hình nhà nước, tổng thống Putin cho biết ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động một chiến dịch quân sự nhằm vào nước láng giếng.

"Tôi đã quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin phát biểu thông qua truyền hình tại Điện Kremlin.

 "Mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người dân bị đàn áp và diệt chủng ... trong 8 năm qua. Và vì điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực cho việc phi quân sự hóa Ukraine và đưa những kẻ phạm nhiều tội ác đẫm máu chống lại loài người bao gồm cả việc chống lại công dân của Liên bang Nga ra công lý." Tổng thống Putin phát biểu.

Ngoài ra bài phát biểu cũng nêu rõ quân đội Nga chỉ nhắm đến các khu vực quân sự và bảo đảm tính mạng cho dân thường. Cuối buổi phát biểu tổng thống Putin cũng yêu cầu các lực lượng quân đội Ukraine nên đầu hàng, Ukraine phải được "phi quân sự hóa" và "phi quốc xã hóa."

Tuy nhiên Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga về tội ác diệt chủng đối với những người sống ở các khu vực phía đông bị quân ly khai do Nga hậu thuẫn chiếm đóng từ năm 2014 và cho rằng đây chỉ là cái cớ để Nga tiến hành gây chiến tranh.

Trong bài phát biểu, ông Putin tuyên bố cỗ máy chiến tranh của NATO đã "hỗ trợ phát xít mới ở Ukraine" đang di chuyển và áp sát biên giới Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga, trong 30 năm qua, đã nỗ lực đàm phán yêu cầu NATO không mở rộng về phía Đông.

Phản hồi tuyên bố của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Kiev có thể xem xét lại quy chế phi hạt nhân hóa của nước này theo Bản ghi nhớ Budapest 1994, tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ không để điều này xảy ra.

Ông Putin cũng cảnh báo các nước khác rằng bất kỳ nỗ lực can thiệp nào đối với động thái của Nga sẽ dẫn đến "hậu quả mà họ chưa từng thấy". Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh đã phớt lờ những yêu cầu của Nga trong việc ngăn chặn Ukraina gia nhập NATO và đưa ra các đảm bảo an ninh cho Moscow.

Ông Putin cho biết Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine, đồng thời kêu gọi quân đội Ukraine tại Donbas hạ vũ khí và quay về, theo thông tin từ báo chí Nga. Ông nói thêm rằng chiến dịch quân sự của Nga nhằm mục đích bảo đảm "phi quân sự hóa" ở Ukraine. Tổng thống Nga khẳng định tất cả các binh lính Ukraine hạ vũ khí đều có thể rời khỏi khu vực chiến đấu an toàn.

Trước đó, vào ngày 21/2, tổng thống Putin cũng có bài phát biểu trên truyền hình giải thích về những căng thẳng gần đây với Ukraine. Trong đó có thể thấy thái độ giận dữ của vị tổng thống 69 tuổi khi nói về những hành động của nước láng giềng.

Ngay sau bài phát biểu của ông Putin trên kênh truyền hình nhà nước Nga sáng 24/2, trong bầu không khí yên tĩnh trước bình minh, người dân thủ đô Kyiv nghe thấy những tiếng nổ lớn từ phía Đông Nam của Ukraine.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tong-thong-putin-yeu-cau-quan-doi-ukraine-dau-hang-tintuc811277