Sáng 21/10, triều cường tại Cần Thơ vượt báo động 3, gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm, ảnh hưởng sinh hoạt và giao thông của người dân.
tp-ngap1.jpg
Các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Việt Châu, Phạm Ngũ Lão... chìm trong nước.
tp-ngap2.jpg
tp-ngap3.jpg
tp-ngap4-2.jpg
Theo người dân, nước lên và ngập cao điểm khoảng 5h, sau đó rút dần.
tp-ngap4.jpg
Đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Cái Khế) lúc hơn 6h sáng nay. Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, mực nước trên sông Hậu và các sông rạch trên địa bàn tiếp tục lên cao, các khu vực trũng thấp, đường giao thông ven sông rạch tiếp tục bị ngập sâu vào thời gian sáng sớm. Mực nước cao nhất lúc 4h30 sáng nay ở mức 2,18m, vượt báo động 3 là 0,18m.
tp-ngap5.jpg
Đây là đợt triều cường cuối tháng 8 - đầu tháng 9 âm lịch, dự báo mực nước đỉnh triều có khả năng cao hơn đợt rằm tháng 8 âm lịch vừa qua (2,25m).
tp-ngap7.jpg
tp-ngap8.jpg
Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần giao Cách Mạng Tháng Tám) ngập sâu.
tp-ngap6.jpg
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý tiếp tục vận hành âu thuyền, cống, van ngăn triều, trạm bơm để hạn chế tối đa nước từ sông theo các đường cống, kênh, rạch chảy vào nội ô. Các địa phương quan tâm kiểm tra các tuyến đường, đặc biệt là các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường bị ngập.
tp-ngap9.jpg
Đường Trần Việt Châu (phường Cái Khế). Các địa phương được yêu cầu tổ chức kiểm tra đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, các cồn trên sông Hậu, kịp thời khắc phục tình trạng có dấu hiệu sạt lở, nước chảy tràn đê bao gây ngập lụt; đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát lại trụ chiếu sáng, đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
tp-ngap10.jpg
tp-ngap11.jpg
Khu vực giao lộ 30 Tháng 4 - Trần Hoàng Na (phường Tân An) cũng bị ngập, giao thông ùn tắc cục bộ giờ cao điểm sáng.
Theo Cảnh Kỳ (Tiền Phong)