Video

Ung dung sống trong khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội sát hồ Thành Công

Nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công (Hà Nội) đi vào sử dụng từ năm 1987 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Tòa nhà bị lún, nghiêng hẳn về một bên, nhiều vị trí dầm đã trơ khung sắt hoen gỉ.

Nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công (Hà Nội) đi vào sử dụng từ năm 1987 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Tòa nhà bị lún, nghiêng hẳn về một bên, nhiều vị trí dầm đã trơ khung sắt hoen gỉ.

 
 Nhà G6A Thành Công được đưa vào danh sách khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội (cấp độ D) và nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016. Trong 42 khu tập thể cũ nguy hiểm ở 5 quận, huyện, thì có 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C, 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B, 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di dân gấp.

Nhà G6A Thành Công được đưa vào danh sách khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội (cấp độ D) và nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016. Trong 42 khu tập thể cũ nguy hiểm ở 5 quận, huyện, thì có 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C, 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B, 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di dân gấp.

 
 Khu nhà này có 2 đơn nguyên là G6A và G6B nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Hiện tại nhà G6A đang bị nghiêng tạo ra một khoảng trống lớn ở đoạn nối với tòa nhà G6B có hình chữ V.

Khu nhà này có 2 đơn nguyên là G6A và G6B nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Hiện tại nhà G6A đang bị nghiêng tạo ra một khoảng trống lớn ở đoạn nối với tòa nhà G6B có hình chữ V.

 
 Phần trên cùng của tòa nhà G6A bị tách ra do lún có bề ngang lên tới hàng mét.

Phần trên cùng của tòa nhà G6A bị tách ra do lún có bề ngang lên tới hàng mét.

 
 UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2...

UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2...

 
 Tuy nhiên, hàng chục hộ dân vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường tại đây. Bà Đinh Thị Liễu người sống ở tòa nhà G6A Thành Công từ 20 năm trước đây cho biết, tình trạng lún nghiêng đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, theo bà Liễu và một số người dân tại đây, cuộc sống của người dân vẫn bình thường, tất cả các hộ trên tầng cao vẫn không thấy nguy hiểm. Và đánh giá của về cấp độ nguy hiểm của cơ quan chức năng là không có cơ sở. Thời gian qua có thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đề nghị lấp một phần hồ Thành Công để xây nhà tái định cư là không thể chấp nhận được. Bà Liễu chia sẻ.

Tuy nhiên, hàng chục hộ dân vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường tại đây. Bà Đinh Thị Liễu người sống ở tòa nhà G6A Thành Công từ 20 năm trước đây cho biết, tình trạng lún nghiêng đã diễn ra từ lâu. Tuy nhiên, theo bà Liễu và một số người dân tại đây, cuộc sống của người dân vẫn bình thường, tất cả các hộ trên tầng cao vẫn không thấy nguy hiểm. Và đánh giá của về cấp độ nguy hiểm của cơ quan chức năng là "không có cơ sở". "Thời gian qua có thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng đề nghị lấp một phần hồ Thành Công để xây nhà tái định cư là không thể chấp nhận được". Bà Liễu chia sẻ.

 
Bên trong căn nhà luôn tối tăm ẩm thấp, nhiều mảng vữa tường không còn nguyên vẹn.

Bên trong căn nhà luôn tối tăm ẩm thấp, nhiều mảng vữa tường không còn nguyên vẹn.

 
 
 
 Nhiều vị trí là dầm của tòa nhà vữa chát không còn, để lộ những thanh sắt bị hoen gỉ.

Nhiều vị trí là dầm của tòa nhà vữa chát không còn, để lộ những thanh sắt bị hoen gỉ.

 
Một phần tường của ngôi nhà bị nứt, lộ sắt ra ngoài.

Một phần tường của ngôi nhà bị nứt, lộ sắt ra ngoài.

 
 Một góc cầu thang trơ nguyên khung sắt. Hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại khu tập thể này.

Một góc cầu thang trơ nguyên khung sắt. Hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại khu tập thể này.

 
 Phần bị nứt phía sau của nhà G6A, một hộ gia đình ở nhà G6B đã tận dụng khoảng trống để treo cả cục nóng điều hòa

Phần bị nứt phía sau của nhà G6A, một hộ gia đình ở nhà G6B đã tận dụng khoảng trống để treo cả cục nóng điều hòa

 
 Hiện nay toàn thành phố hiện có gần 1.500 khu chung cư cũ, chung cư độc lập được xây dựng từ những năm 1960 - 1970 đã quá niên hạn sử dụng, nhiều khu nhà đã ở tình trạng nguy hiểm nằm, tập trung trên địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Hiện nay toàn thành phố hiện có gần 1.500 khu chung cư cũ, chung cư độc lập được xây dựng từ những năm 1960 - 1970 đã quá niên hạn sử dụng, nhiều khu nhà đã ở tình trạng nguy hiểm nằm, tập trung trên địa bàn các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Theo Trọng Trinh (Dân Trí)