Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 18/3 trên đường Phú Thọ, TP HCM đã làm dấy lên những tranh luận về quy tắc an toàn của các phương tiện ưu tiên. Vụ va chạm đã khiến một người phụ nữ ngã xuống đường, trong khi chiếc xe cứu thương liên quan lại nhanh chóng rời đi mà không hề dừng lại.

Sự việc diễn ra khi đường phố đã về khuya và vắng lặng. Theo ghi nhận, một người phụ nữ điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và đã bật tín hiệu rẽ trái, có lấn nhẹ sang làn đường bên cạnh để chuẩn bị chuyển hướng. Ngay khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, người này bắt đầu từ từ di chuyển. Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu thương lao lên từ phía sau với tốc độ cao, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua nút giao.

Đáng chú ý, dù đang trong tình huống khẩn cấp và có bật đèn ưu tiên, chiếc xe cứu thương này lại hoàn toàn không hú còi cảnh báo. Chính sự "im lặng" này đã khiến người phụ nữ đi xe máy – vốn đang tập trung quan sát phía trước để rẽ – không kịp nhận diện được mối nguy hiểm đang lao tới từ phía sau. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã văng ra đường, nhưng thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân, tài xế xe cứu thương đã nhấn ga phóng đi ngay lập tức.

Về mặt pháp lý và kỹ năng lái xe, xe cứu thương là phương tiện ưu tiên hàng đầu khi đang làm nhiệm vụ, được phép vượt đèn đỏ và lấn làn để tiết kiệm từng giây phút cứu người. Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông nhận định rằng, để đảm bảo an toàn tối đa cho cộng đồng, xe ưu tiên cần phải kết hợp đầy đủ cả đèn nháy và còi hụ. Việc thiếu đi tín hiệu âm thanh trong tình huống này đã làm giảm đáng kể khả năng nhận biết của những người tham gia giao thông xung quanh.

QT (SHTT)