Cú tông mạnh giữa ôtô và xe máy tại nút giao Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình ngày 8/5 đã làm dấy lên tranh luận về quy tắc ưu tiên khi lưu thông qua vòng xuyến.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh mặt đường khá thông thoáng, tuy nhiên cả hai phương tiện đều không có dấu hiệu giảm tốc độ khi tiến vào điểm giao cắt. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc ôtô con đang di chuyển hướng về trạm thu phí đã đâm trực diện, húc ngã người điều khiển xe máy ngay tại khu vực nút giao. Rất may mắn, do không có phương tiện khác bám đuổi phía sau nên đã không dẫn đến một vụ va chạm liên hoàn nghiêm trọng.

Phân tích kỹ tình huống giao thông này, các chuyên gia nhận định cả tài xế ôtô lẫn người đi xe máy đều mắc những sai lầm nghiêm trọng về kỹ năng và quy tắc ứng xử. Đối với phía ôtô, tài xế đã điều khiển xe chạy sát làn trong cùng của vòng xuyến – nơi vốn chỉ dành cho các phương tiện rẽ trái theo vạch kẻ đường. 

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ biển báo, phương tiện này lại đột ngột cắt ngang để đi thẳng về trạm thu phí mà không hề bật đèn tín hiệu chuyển làn. Sự thiếu quan sát còn thể hiện ở việc đèn phanh ôtô chỉ lóe sáng khi va chạm đã ở khoảng cách quá gần, không còn khả năng xử lý.

Ở chiều ngược lại, người điều khiển xe máy dù đang đi đúng làn đường nhưng lại tỏ ra chủ quan. Thay vì quan sát luồng giao thông đang đổ tới, người này vẫn giữ nguyên tốc độ để băng qua đầu chiếc ôtô đang lao đến. Theo quy định về an toàn giao thông khi di chuyển tại các khu vực vòng xuyến, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải nhường đường cho những xe đang đi tới từ phía bên trái.

QT (SHTT)