Video

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch'

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trưa 10/3, tại một số tuyến phố của Hà Nội vẫn diễn ra cảnh chiếm lấn vỉa hè. Nhiều đoạn đường có cả xe của công an phường, vẫn xảy ra tình trạng trên.

Hà Nội đang trong đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, nhưng ngay trên một số tuyến phố cổ (quận Hoàn Kiếm) và nhiều đường nội đô, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến.

Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch'
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào trưa 10/3, tại một số tuyến phố của Hà Nội vẫn diễn ra cảnh chiếm lấn vỉa hè.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 1
Trên đường Trần Quang Khải vỉa hè biến thành chỗ để xe, bất chấp biển cấm.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 2
Bãi xe chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 3
Một đoạn vỉa hè trên phố Lý Thường Kiệt bị các hàng ăn và xe máy lấn chiếm toàn bộ.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 4
Tại phố Hàng Cá, không những vỉa hè mà lòng đường cũng bị chiếm lấn.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 5
Trên phố Thợ Nhuộm, xe máy để hàng loạt, chỉ còn một lối nhỏ cho người đi bộ.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 6
Vỉa hè trên phố Lý Đạo Thành (Hoàn Kiếm) bị quán cà phê chiếm dụng.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 7
Trên phố Hàng Bạc, xe của lực lượng chức năng vẫn đỗ ở đó, thế nhưng vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 8
Trên phố Nguyễn Xuân Linh (Cầu Giấy) hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè và lòng đường ngay dưới biển cấm.
Vỉa hè Hà Nội vẫn bị lấp đầy dù đang cao điểm 'chiến dịch' - 9
Đoạn vỉa hè đối diện toà nhà Charmvit cũng thành chỗ đỗ ô tô.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các quận huyện nghiêm túc kiểm tra, xử lý trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, để vật liệu xây dựng không đúng quy định; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; xử lý điểm trông giữ phương tiện trái phép; sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố của các hộ gia đình để không làm cản trở giao thông.

Chiều 9/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023. Tại đây, trả lời câu hỏi về "chiến dịch" giành lại vỉa hè, lòng đường, đại tá Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, khi triển khai kế hoạch, lãnh đạo Công an TP đã họp nhiều, đánh giá sẽ phải "đối đầu" rất quyết liệt với hoạt động kinh doanh vỉa hè.

"Kế hoạch ban hành ra, xác định phải làm. Có thể ngay lập tức chưa thành công nhưng bền bỉ thực hiện sẽ thành công", ông Hải nói.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội (ban chỉ đạo liên ngành do công an làm thường trực), đợt tổng kiểm tra chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đến hết ngày 28/2 với trọng tâm tuyên truyền, vận động, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường,...

Giai đoạn 2 (từ 1-31/3), tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định.

Giai đoạn 3 (từ 1/4-1/11), các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.

Theo Bảo Khánh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/via-he-ha-noi-van-bi-lap-day-du-dang-cao-diem-chien-dich-2119162.html