Video

Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống'

Sau nỗ lực đảo chính thất bại hôm 30/4, nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido tiếp tục kêu gọi người dân Venezuela xuống đường biểu tình và tổng đình công.

Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống'
Những người hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã đổ xuống đường biểu tình ngày 1/5. Tuy nhiên, lực lượng an ninh không cho thấy dấu hiệu ủng hộ ông Guaido, thay vào đó lại trấn áp đám đông bằng hơi cay và xe bọc thép trên đường phố.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 1
Tại thủ đô Caracas, hàng nghìn người vây quanh cổ vũ ông Guaido khi “tổng thống” tự xưng này kêu gọi người dân Venezuela chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tổng đình công. Chỉ một ngày trước đó, nỗ lực châm ngòi cho cuộc đảo chính của ông Guaido được đánh giá là không thể lật lại cán cân quyền lực do phải đối mặt với lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, theo AP. “Rõ ràng là giờ đây, kẻ chiếm quyền đã thua cuộc”, ông Guaido tuyên bố trước đám đông.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 2
Tại khu phố gần căn cứ không quân Carlota, nơi ông Guaido phát động cuộc đảo chính hôm 30/4, người biểu tình và lực lượng quân đội trung thành với ông Maduro xảy ra đụng độ. Tại nhiều nơi khác, quân đội phóng hơi cay và bắn đạn cao su vào đám đông, trong khi các thanh niên trẻ tham gia biểu tình sử dụng nhiều vật dụng thô sơ, đốt cháy xe và ném đá để chống đối.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 3
Phe đối lập hy vọng rằng lời kêu gọi đảo chính của ông Guaido sẽ khiến các lãnh đạo cấp cao của Venezuela đào tẩu và hạ bệ ông Maduro. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng ông Maduro sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn hơn. Diễn biến trong những ngày qua càng làm Venezuela, đất nước vốn đã trải qua cuộc biến động chính trị suốt ba tháng, trở nên bất ổn.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 4
Mỹ và hơn 50 quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ và công nhận ông Guaidó là tổng thống lâm thời của Venezuela. Hôm 30/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton bóng gió rằng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Maduro chấp nhận đổi phe và kêu gọi những nhân vật này "thực hiện đúng cam kết xúc tiến chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" từ Tổng thống Maduro sang lãnh đạo đối lập Juan Guaido.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 5
Những người biểu tình như Beatriz Pino bắt đầu xuống đường vẫy cờ và đập nồi niêu xoong chảo để thể hiện sự phản đối. Cô cho biết hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của quân đội đối với ông Guaido. Mặc dù thất bại, cô nói rằng vẫn ủng hộ lời kêu gọi của ông Guaido. “Chúng tôi không thể rời khỏi đường phố. Chúng tôi đã ở trong tình trạng này nhiều năm rồi”, cô nói.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 6
Tình trạng bế tắc kéo dài khiến cuộc sống của người Venezuela chìm sâu vào siêu lạm phát, khi tiền lương trở nên vô giá trị còn lương thực và thuốc men lại cực kỳ khan hiếm. "Chúng tôi cần phải thoát khỏi thảm kịch này", Ana Camarillo, bà nội trợ 46 tuổi người Venezuela, nói.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 7
Một số nhà quan sát cho rằng cuộc đảo chính của phe đối lập diễn ra khi công tác chuẩn bị còn dang dở. Họ dự tính hành động vào một thời điểm khác, với sự ủng hộ của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, kế hoạch buộc phải thay đổi khi phe chính phủ bắt đầu tìm cách bắt giữ ông Guaido, trong khi những quan chức thông đồng trong chính phủ lại chùn bước.
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 8
Trưa 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Padrino Lopez công khai nhìn nhận động thái của phe đối lập tại căn cứ La Carlota là "âm mưu đảo chính ở quy mô nhỏ không hơn không kém". Lời tuyên bố của ông Lopez đồng thời làm chấm dứt mọi hy vọng xuất hiện lãnh đạo hàng đầu của quân đội chuyển sang ủng hộ phe đối lập. 
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 9
Tại cuộc biểu tình lớn ủng hộ Tổng thống Maduro hôm 1/5, nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Diosdado Cabello nói rằng với tư cách là một khối, quân đội Venezuela vẫn duy trì đoàn kết và ủng hộ ông Maduro. Ông ví các nhà lãnh đạo phe đối lập như những xác sống (zombie) sau ngày đầu nỗ lực kêu gọi đảo chính. 
Video ảnh: Biểu tình ngày 2, lãnh đạo đối lập Venezuela bị ví là 'xác sống' - 10
Đối với nhiều người Venezuela, tình trạng hỗn loạn không còn gì xa lạ và bất ngờ. Johanns Davila, 61 tuổi, dắt chó đi dạo trên đường phố thủ đô Caracas hôm 1/5, xung quanh đầy vết tích của đạn súng trường, hộp hơi cay và xe máy bị đốt thành than, tàn dư của cuộc giao tranh giữa phe đối lập và lực lượng quân đội. "Chúng tôi cần phải thoát khỏi tình trạng này và hồi phục lại Venezuela", ông nói với AP.

Hơi cay và đạn đã được bắn ra gần căn cứ không quân Carlota, nơi lãnh đạo đối lập Venezuela tuyên bố đảo chính. Tuy nhiên, chính phủ cho biết quân đội vẫn tuyệt đối trung thành.

Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)