Video

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe

Sau 3 năm thi công, các hạng mục còn lại đang được công nhân gấp rút hoàn thiện để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 30/12.

Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe

Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn khởi công từ tháng 9/2015 với 15 gói thầu (9 gói thầu đường và 6 gói thầu cầu). Đến nay, các hạng mục nhỏ còn lại đang hoàn thiện để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/12.

Cao tốc dài gần 60km kết nối TP Hạ Long và huyện Vân Đồn (điểm đầu QL18, phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối là đường dẫn vào sân bay Vân Đồn), với tổng mức kinh phí 12.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư. 

Trao đổi với VietNamNet chiều qua, Chánh văn phòng Sở GTVT Quảng Ninh Phùng Ngọc Việt cho biết, đây là công trình trọng điểm góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

"Cao tốc này sẽ thông tuyến với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh, từ Hà Nội về Vân Đồn rút ngắn chỉ còn 2 tiếng so với gần 6 tiếng như trước đây" - ông Việt nói.

Hình ảnh cao tốc trước ngày thông xe: 

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe
Các công nhân đang hoàn thành các hạng mục còn lại

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 1

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 2

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 3
Cao tốc 12.000 tỷ nhìn từ trên cao

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 4

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 5

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 6
Cao tốc uốn lượn xuyên rừng

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 7

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 8

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 9

Video ảnh Cao tốc 12.000 tỷ uốn lượn xuyên rừng trước ngày thông xe - 10
Dự án cao tốc được chia làm 15 gói thầu (9 gói thầu đường và 6 gói thầu cầu)

Theo Phạm Công - Vũ Điệp (VietNamNet)