Video

Video: Say nắng và những hậu quả khôn lường

Đứng dưới thời tiết nắng nóng quá lâu có thể làm cho người ta bị "say nắng" dẫn đến cơ thể bị mất kiểm soát gây ra những rối loạn cho hệ thần kinh giống như trường hợp của video dưới đây.

Sau khi làm xong những công việc của mình dưới thời tiết nắng nóng, một người phụ nữ ở tỉnh Uthai Thani miền Bắc Thái Lan đã lên xe mới định khởi động để về nhà.

Tuy nhiên sau khi cố gắng đạp nổ được chiếc xe, người phụ nữ 54 tuổi bất ngờ bị mất tay lái và vặn ga rồi lao thẳng vào cây cột sắt trước khi tông trúng người phụ nữ khác đang nhổ tóc bạc trong cửa hàng tạp hóa.

Các nhân chứng cho biết, cả hai người phụ nữ đều không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, một người dân gần đó đã vội chạy đến giúp cả hai thoát khỏi chiếc xe máy.

Trả lời về nguyên nhân sự việc, người phụ nữ điều khiển xe cho biết thời điểm khởi động xe xong, cô bõng nhiên bị chóng mặt, mắt mũi tối sầm do làm việc và đứng dưới trời nắng nóng quá lâu dẫn đến việc cô có thể đã bị say nắng.

Được biết thời tiết hôm đó ở Thái Lan luôn duy trì ở mức trên 32 độ C, người phụ nữ gây tai nạn sau đó cũng đã đền bù những thiệt hại cho chủ cửa hàng và cả hai đều giải quyết mọi việc thông qua hòa giải.

Không chỉ Thái Lan, miền Bắc Việt Nam cũng đang bắt đầu vào mùa hè với thời tiết ngoài trời nhiều lúc vượt trên 40 độ C nên nhiều chuyên gia cảnh báo người dân không nên ở ngoài trời quá lâu và thường xuyên tiếp đầy đủ nước để luôn làm mát cơ thể. Trường hợp bắt buộc phải lao động ngoài trời thì cần có các biện pháp phòng tránh say nắng như đầy đủ áo, mũ, uống nước thường xuyên và cố gắng tranh thủ những lúc nghỉ giải lao tại những nơi râm mát.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/video-say-nang-va-nhung-hau-qua-khon-luong-tintuc828398