Một sự cố hàng không liên quan đến trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump và một máy bay chở khách vừa cất cánh đang được giới chức Mỹ điều tra, sau khi hai phương tiện có thời điểm ở khoảng cách gần hơn quy định.
Trực thăng Marine One của Tổng thống Trump bay quá gần một máy bay chở khách. Video: CNN

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 5/8 đã khởi động cuộc điều tra về sự cố liên quan đến trực thăng Marine One của Tổng thống Donald Trump sau khi phương tiện này bay ở khoảng cách gần với một máy bay chở khách vừa cất cánh.

Theo đánh giá an toàn ban đầu của FAA, hai máy bay đã có một khoảng thời gian ngắn không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định cả hai không nằm trên quỹ đạo có nguy cơ va chạm trực tiếp và sau đó đã nhanh chóng tách xa nhau.

Thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết trực thăng Marine One cất cánh từ Nhà Trắng vào chiều 5/8. Tuy nhiên, các chuyến bay thương mại tại sân bay Reagan khi đó chưa được tạm dừng theo quy trình thông thường. Theo quy định, bộ phận kiểm soát không lưu của FAA thường nhận được thông báo trước ít nhất ba phút về thời điểm Marine One cất cánh để tạm ngừng hoạt động của các chuyến bay thương mại tại sân bay này.

Do việc tạm dừng chưa được thực hiện, một máy bay chở khách cỡ nhỏ của American Airlines đã cất cánh gần như cùng thời điểm với trực thăng chở Tổng thống Mỹ. Có lúc, hai máy bay chỉ cách nhau khoảng 1,2 km theo phương ngang và hơn 210 m theo phương dọc.

Theo quy định của FAA, khoảng cách tối thiểu giữa các máy bay phải là 2,4 km theo chiều ngang và 152 m theo chiều dọc. Dù xảy ra sự cố, cả trực thăng Marine One và máy bay của American Airlines đều hạ cánh an toàn. Đến nay, American Airlines vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Liên quan đến sự cố, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết các chuyến bay của Marine One đều do những phi công giàu kinh nghiệm điều khiển và khẳng định Tổng thống Donald Trump không rơi vào tình huống nguy hiểm.

QT (SHTT)