Video

Vụ bảo mẫu đè học sinh ra bón cơm: Xót xa chứng kiến đứa trẻ ho, khóc sặc sụa vẫn bị 'nhồi' không ngớt

Bất chấp tiếng khóc, cùng những lần sặc phun cả cơm ra ngoài, nhưng đứa trẻ vẫn không thể làm gì khi bị một người lớn giữ chặt đầu trong khi người bảo mẫu còn lại ngồi lên chân để đút cơm.

Được biết nạn nhân là một em học sinh 4 tuổi bị khiếm khuyết đang ở Bắc Ninh, trong khi hai bảo mẫu làm việc cho Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An có địa chỉ tại phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Qua điều tra của UBND Đình Bảng cho hay, sự việc trên diễn ra vào khoảng tháng 11/2022. Thời điểm này, người quản lý trung tâm đã trực tiếp chỉ đạo 2 bảo mẫu trong đó 1 người hiện đã nghỉ việc thực hiện công việc bón cơm trên.

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra sau khi vụ việc được đưa lên báo chí và truyền thông đăng tải.

QT (Nguoiduatin.vn)