Xã hội

100 người nỗ lực cứu bốn tàu cá cháy trong đêm cuối năm

Rạng sáng 31/12, hơn 100 người dân làng chài cùng hàng chục cảnh sát nỗ lực dập lửa cứu bốn tàu cá ở xưởng sửa chữa gần cửa biển Mỹ Á (Quảng Ngãi) nhưng bất thành.

Khoảng 0h ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Nhí cùng nhóm ngư dân ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) trên đường đánh bắt cá về nhà bất ngờ phát hiện hỏa hoạn ở xưởng sửa chữa tàu thuyền.  

"Chúng tôi về gần đến cửa biển Mỹ Á thì phát hiện cột lửa cao nhiều mét cháy đỏ rực ở xưởng Sáu Thi ở xã Phổ Quang. Phát hoảng, mọi người cùng nhau hô hoán, kêu gọi bà con làng chài tìm cách dập lửa", ngư dân Nhí kể lại. 

Nghe tiếng la hét "cháy tàu, cháy tàu", giữa đêm tối, cả trăm người dân làng chài xã Phổ Quang giật mình thức giấc mang bình chữa lửa mini, dùng mô tơ điện kèm ống nhựa, thùng, chậu... múc nước dập lửa cứu tàu cá.

100 người nỗ lực cứu bốn tàu cá cháy trong đêm cuối năm
Ảnh minh họa.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy chuyên dụng cấp tốc đến hiện trường dập lửa; khoanh vùng hạn chế đám cháy các tàu cá lan ra diện rộng. Đến 4h sáng nay, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt. 

Trao đổi với PV, ông Võ Xuân Cẩm, Phó chủ tịch Nghiệp đoàn xã Phổ Quang, cho hay bốn tàu cá cháy đều trong giai đoạn sửa chữa sắp hoàn thành, chuẩn bị hạ thủy ra khơi đánh bắt thủy sản. Hỏa hoạn bùng phát đầu tiên trên tàu cá của ông Lê Hồng Hải, sau đó, cháy lan sang các tàu lân cận của ông Trần Hiếu, Võ Xuân Trọng (đều ngụ xã Phổ Quang) và tàu ông Trần Thơm (ngụ xã Phổ Vinh).

"Hơn 100 người dân làng chài cùng hàng chục cảnh sát nỗ lực dập lửa cứu bốn tàu cá nhưng bất thành. Vụ cháy gây thiệt hại ít nhất 3 tỷ đồng khiến nhiều gia đình ngư dân địa phương điêu đứng, xem như mất Tết", ông Cẩm xót xa. 

Theo ông, hỏa hoạn có thể do chủ tàu nối dây sạc bình ắc quy gây ra sự cố chập điện. 

100 người nỗ lực cứu bốn tàu cá cháy trong đêm cuối năm - 1
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang(huyện Đức Phổ), nơi bốn tàu cá của ngư dân bị hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)