Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

100 sinh viên Đại học Y tình nguyện đến sân bay Nội Bài chặn dịch

Nhằm rút ngắn thời gian lấy mẫu xét nghiệm cho hành khách về từ vùng dịch, giảm tình trạng ùn ứ, Trường Đại học Y Hà Nội đã cử 100 sinh viên năm cuối tăng cường cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại sân bay Nội Bài.

Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 15/3 tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay và đưa về cách ly tập trung. Riêng hành khách nhập cảnh từ Mỹ chưa phải cách ly tập trung nhưng phải đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 tại sân bay.

Với qui định mới này, tại các cửa khẩu hàng không đã xuất hiện tình trạng ùn ứ trong khung giờ tập trung nhiều chuyến bay. Thời gian chờ lấy mẫu xét nghiệm kéo dài gây mệt mỏi không chỉ cho hành khách mà cả lực lượng chức năng. Như trong ngày 15/3, sân bay Nội Bài đón gần 1.000 người trở về từ các quốc gia vùng dịch.

100 sinh viên Đại học Y tình nguyện đến sân bay Nội Bài chặn dịch
Sinh viên y khoa sẽ được tăng cường đến sân bay để hỗ trợ lực lượng y tế rà soát hành khách nhập cảnh

Trước tình hình đó, với ý nguyện chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi đại dịch, Trường Đại học Y Hà Nội đã cử 100 sinh viên năm cuối tăng cường cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại sân bay Nội Bài.

Được biết, 100 người này là toàn bộ số sinh viên năm cuối của khối y học dự phòng đang học tập tại trường, dự kiến sẽ được bàn giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội từ ngày 18/3.

Tất cả 100 sinh viên đều làm đơn tình nguyện làm việc theo sự phân công của CDC. Trong thời gian sớm nhất, các sinh viên này sẽ tập huấn cấp tốc để thực hiện các công việc như lấy mẫu xét nghiệm, phỏng vấn y tế....

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)