Dù ít có khả năng đi vào Biển Đông, siêu bão Champi vẫn có thể khiến gió mạnh, sóng lớn xuất hiện ở vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị 11 tỉnh, thành phố ven biển chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 21–22.10, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông dự báo có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9. Sóng biển có thể cao từ 2–4 m, gây ảnh hưởng đến hoạt động trên biển.

Trước diễn biến này, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 11 tỉnh, thành phố ven biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi sát các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết cũng như tình hình gió mạnh trên biển.

Các địa phương được yêu cầu chủ động thông báo đến thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có phương án phòng tránh phù hợp, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bảo đảm an toàn. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

20-1792514782-11-tinh-thanh-ven-bien-chu-dong-ung-pho-gio-manh-song-cao-toi-4m
Dự báo vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh do ảnh hưởng của siêu bão Champi

Trước đó, chiều 19.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khả năng siêu bão Champi di chuyển vào Biển Đông là thấp. Xác suất bão đi vào khu vực đông bắc Biển Đông dưới 10%. Kịch bản có khả năng cao hơn là bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng đến Đài Loan và các tỉnh ven biển Trung Quốc.

Tuy nhiên, Champi được dự báo có thể mạnh lên cấp 15–17, giật trên cấp 17. Vì vậy, ngay cả khi không trực tiếp đi vào Biển Đông, hoàn lưu của siêu bão vẫn có thể khiến gió trên vùng biển phía bắc khu vực này mạnh lên trong những ngày tới.

Dự báo trong khoảng ngày 23–24.10, gió đông bắc ở phía bắc Biển Đông có thể đạt cấp 6–7, giật cấp 9–10. Sóng biển cao từ 3–5 m, khiến biển động mạnh.

Trước những diễn biến dự báo này, việc theo dõi sát tình hình thời tiết, thông tin kịp thời cho các phương tiện hoạt động trên biển và chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn được đặt ra nhằm chủ động phòng tránh các nguy cơ do gió mạnh, sóng lớn gây ra.

Biên Thùy (SHTT)