Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 22 F0 trong đó có 6 ca cộng đồng

Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 22 F0 trong đó có 6 trường hợp được xác định trong cộng đồng.

Ngành Y tế Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 5/11 đến 6h ngày 6/11), Nghệ An ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 6 ca cộng đồng, 16 ca còn lại đã được cách ly từ trước (8 ca là F1, 8 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Các trường hợp dương tính mới gồm: N.T.M (SN 1972, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Ngày 5/11, bệnh nhân đến BVĐK Cửa Đông khám, tại đây, được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, tối 5/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.T.H (SN 1993, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc). Ngày 5/11, bệnh nhân đến Trạm y tế Nghi Hoa làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 6/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 22 F0 trong đó có 6 ca cộng đồng
Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 22 F0

N.Q.T (SN 2007, ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc), ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 6/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.Đ.T (SN 2007, trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc), ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 6/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

N.T.V (SN 1974, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc), ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 6/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

L.T.H (SN 1993, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, hiện tạm trú tại huyện Hưng Nguyên). Ngày 5/11, bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 6/11, cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường hợp còn lại là F1 và công dân trở về từ các tỉnh thành phía Nam đã được cách ly từ trước. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.619 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương trên địa bàn tỉnh. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.229 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 20 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 370 bệnh nhân./.

Theo Nhật Minh (VOV.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/12-gio-qua-nghe-an-ghi-nhan-them-22-f0-trong-do-co-6-ca-cong-dong-903234.vov