Xã hội
11/12/2024 08:3115 phút sau khi uống chén rượu, người đàn ông nhập viện cấp cứu
Uống xong chén rượu ngâm sáp ong, người đàn ông ở Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) xuất hiện ngứa, nổi ban đỏ toàn thân, phù 2 mi mắt, khó thở. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu.
Qua thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhân có biểu hiện của phản vệ độ 2 và nhanh chóng tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau một ngày cấp cứu, tình trạng của người bệnh đã ổn định.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính. Phản ứng phản vệ có thể do bất kỳ tác nhân nào trong môi trường khi người đó tiếp xúc như:
- Thức ăn: Đậu phộng, một số loại hạt, động vật có vỏ, cá, sữa và trứng là những chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến nhất.
- Thuốc: Một số người có thể bị dị ứng với thuốc, ví dụ penicillin hoặc aspirin.
- Nọc động vật: Vết đốt của ong (ong mật, ong bắp cày, ong đất…) hoặc các loại côn trùng khác.
Các triệu chứng của phản ứng phản vệ như đỏ bừng mặt, ngứa, nổi mề đay, phù mạch, sổ mũi, buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, cảm giác nghẹt thở hoặc khó thở, đánh trống ngực. Trường hợp nặng có thể ngất, rối loạn ý thức.
Mới đây, khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ 61 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì sốc phản vệ độ III.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, vật vã, kích thích nhiều, không tiếp xúc được, chưa được xử trí tại chỗ.
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hôn mê, suy hô hấp, phổi hai bên co thắt mất thông khí, HA 230/110 mmHG, M 126 l/ph, ban đỏ rải rác toàn thân.
Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi vào viện, bệnh nhân tự thái hành tại nhà với số lượng lớn. Sau hít phải lượng lớn hơi từ hành thoát ra bệnh nhân xuất hiện khó thở, mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng.
Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ độ III chưa rõ nguyên nhân, suy hô hấp và hen phế quản.
Ekip cấp cứu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị tích cực. Sau 24 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể. Bệnh nhân được rút nội khí quản, tỉnh táo hơn, có khả năng tiếp xúc, các triệu chứng khó thở giảm và tình trạng phát ban trên da cũng thuyên giảm. Sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
HL (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
Bài đọc nhiều




