Xã hội

17 người chết, lũ quét có thể xuất hiện ở Quảng Ninh

Đến 11h ngày 26/6, con số thương vong do lũ quét ở vùng núi phía Bắc tăng lên 28 người. Cơ quan khí tượng cảnh báo sạt lở, lũ quét ở Quảng Ninh, Lạng Sơn do vùng mưa mở rộng.

Đất đá sạt lở chia cắt quốc lộ huyết mạch Lào Cai - Lai Châu Mưa lũ kéo dài khiến hàng nghìn khối đất đá, cây cối đổ ập xuống đường. Tuyến quốc lộ 279, huyết mạch từ Lào Cai đi Lai Châu bị chia cắt

Cập nhật vào 10h sáng 26/6, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết lũ quét, sạt lở đất làm 17 người thiệt mạng, trong đó Hà Giang 5 người, Lai Châu 12 người; 11 trường hợp khác ở Lai Châu hiện vẫn mất tích.

Về tài sản, 83 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; hơn 1.400 căn nhà bị ngập nước, hư hỏng và di dời khẩn cấp.

17 người chết, lũ quét có thể xuất hiện ở Quảng Ninh
Suốt dọc quốc lộ 279, nhiều đoạn đường bị sạt lở, vùi lấp khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Ảnh: Việt Hùng.

Theo báo cáo, đến sáng 26/6, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản được khắc phục tạm thời để thông xe. Tuyến AL 279 dự kiến trưa 26/6 mới thông xe. Tuyến QL 2, QL 4H tại cầu Hua Bum vẫn bị ách tắc do sạt lở đất, đứt đường dẫn.

Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính trên 141 tỷ đồng, riêng Lai Châu là địa phương có tổn thất nặng nề nhất với 95 tỷ đồng. 

Những ngày vừa qua, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 3 ngày tại Nậm Giàng (Lai Châu) hơn 500 mm, Nà Hừ (Lai Châu) gần 400 mm, Hà Giang và Bắc Quang (Hà Giang) đều trên 300 mm...

“Đợt mưa này phổ biến trên diện rộng, không có gì bất thường, song phía bắc Lai Châu có lượng mưa lớn là điều rất đặc biệt”, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cho biết. 

Theo dự báo, ngày 26-27/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, trọng tâm mưa chuyển dịch sang khu vực Đông Bắc, nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng.

Các khu vực vùng núi phía bắc, đặc biệt huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lộc Bình, Đình Lập (Lạng Sơn) có nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất; Hải Phòng đề phòng tình trạng ngập úng.

Theo Trà My (Tri Thức Trực Tuyến)