Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào sáng 8/1 tại ngôi nhà mặt phố cao 7 tầng ở phường Hà Đông, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của hai người trong cùng một gia đình, đồng thời khiến một người khác bị thương.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể hai nạn nhân từ tầng thượng xuống đất bằng xe thang để rời khỏi hiện trường. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, hai người tử vong được xác định là ông V.T.S. (sinh năm 1937) và anh L.M.T. (sinh năm 1999), được phát hiện tại khu vực tầng 6 của ngôi nhà.

Ngoài ra, chủ nhà 65 tuổi bị thương trong quá trình thoát nạn và đang được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại về tài sản hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng thống kê.

08-1767862599-2-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-7-tang-o-phuong-ha-dong-ha-noi.webp

08-1767862599-2-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-nha-7-tang-o-phuong-ha-dong-ha-noi.webp
Khói bốc đen kịt từ ngôi nhà 7 tầng ở Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Đầu giờ chiều, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát, khoanh vùng hiện trường nhằm kiểm soát hoàn toàn nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh cũng như các công trình lân cận.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà số 77 phố Lê Lợi. Ngôi nhà cao 7 tầng và một tum, trong đó lửa được cho là xuất phát từ tầng một rồi nhanh chóng lan rộng, tạo ra cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng sợ.

Theo các nhân chứng, tầng một của ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh thiết bị điện, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Người dân xung quanh đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini để khống chế đám lửa nhưng không hiệu quả, khiến ngọn lửa tiếp tục bùng phát và lan sang nhà bên cạnh.

Lãnh đạo UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có tổng cộng 8 người. Do quá hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống, dẫn đến bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 cùng các đơn vị lân cận tới hiện trường, huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy và xe thang tham gia dập lửa.

Cảnh sát đã triển khai 16 xe chữa cháy, hai xe thang cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, vừa phun nước từ tầng một vừa sử dụng xe thang để tiếp cận các tầng phía trên. Do bên trong ngôi nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khói dày đặc, công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng phải kết hợp sử dụng hóa chất và nước để khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Biên Thùy (SHTT)