-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Xã hội
20/07/2020 17:5420 tỉnh thành kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi không khó, dự báo điểm chuẩn tăng
Đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, phù hợp với hoàn cảnh phải nghỉ học do dịch bệnh. Nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng, đề thi dễ, đồng nghĩa với việc điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ tăng cao.
Sẽ có “mưa điểm 10” môn tiếng Anh
Gần 89.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội vừa trải qua kỳ thi kéo dài 3 ngày (từ 17-19.7) để tranh suất vào các trường THPT công lập và trường chuyên của thủ đô. Học sinh của TPHCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... cũng đã hoàn thành kỳ thi vốn được xem là “căng thẳng hơn thi đại học”.
Năm học vừa qua rất đặc biệt, khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngoài việc giảm môn thi vào lớp 10 (từ 4 môn giảm còn 3 môn), các địa phương đều ra đề thi theo hướng bám sát chương trình đã được Bộ GDĐT tinh giản, giảm độ khó so với mọi năm. Đặc biệt với bài thi môn Ngoại ngữ, nhiều địa phương dự báo sẽ có “mưa điểm 10”.
Tại Hà Nội, đề thi Ngoại ngữ năm nay loại bỏ hoàn toàn phần thi tự luận, thí sinh chỉ khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Theo đánh giá của thí sinh, việc thi theo hình thức trắc nghiệm cũng khiến các em dễ kiếm điểm hơn. Thời gian làm bài là 60 phút, nhưng nhiều thí sinh chỉ mất 20 phút để hoàn thành bài thi và tự tin mình được 10 điểm.
“Là thí sinh định hướng sau này sẽ xét tuyển đại học khối D, nên em đầu tư nhiều thời gian để học môn Ngoại ngữ. Với đề thi vào lớp 10 của Hà Nội lần này, em thấy khá dễ so với những đề thi đã ôn luyện. Em chỉ mất hơn 10 phút để làm bài và có tới 50 phút chỉ để kiểm tra lại các đáp án. Em tự tin sẽ đạt mức điểm thấp nhất là 9 điểm. Nếu may mắn, em có thể đạt điểm 10“ - Lê Vũ Ngân Hà, học sinh Trường Trung học cơ sở Tây Sơn (Hà Nội) nói.
Theo cô Nguyễn Thị Mai Hương - giáo viên Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) - theo dõi đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của các địa phương trong những ngày qua, cô cho rằng đề thi năm nay ra vừa sức, với các chủ điểm từ vựng phổ biến và cơ bản, nằm trong chương trình sách giáo khoa. Phổ điểm học sinh có thể đạt là 6-7, những em giỏi sẽ có nhiều điểm 10. Với đề thi năm nay, cô dự đoán điểm xét tuyển vào các trường sẽ tăng từ 1-2 điểm so với các năm trước.
Tương tự, các đề thi Toán và Ngữ văn của nhiều địa phương cũng được đánh giá là nhẹ nhàng hơn mọi năm. Thí sinh rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì làm được bài. Riêng với đề thi các môn chuyên, vì cần tính phân loại để chọn lọc thí sinh, nên được học sinh đánh giá là khó, nhiều câu hỏi lắt léo.
Đề thi vào lớp 10 năm nay cũng được đánh giá là cập nhật tính thời sự, đặc biệt với môn Ngữ văn. Đề thi của TPHCM, Nghệ An, hay môn chuyên Văn của Hà Nội và nhiều tỉnh thành đều đề cập đến dịch COVID-19. Hình ảnh những anh hùng thầm lặng trong công tác chống dịch, sự sẻ chia của đồng bào trong lúc hoạn nạn được đưa vào đề thi để giáo dục và định hướng cho học sinh. Tuy nhiên, cùng đề cập đến dịch COVID-19, cách ra đề của TPHCM được giáo viên trong cả nước đánh giá là hay, sáng tạo, vừa mang tính định hướng vừa giúp học sinh cụ thể được cái tôi. Với đề thi của Hà Nội, giáo viên và học sinh vẫn chờ đợi một sự mới mẻ, đột phá ở những năm sau.
Gấp rút thực hiện chấm thi
Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10, Sở GDĐT các địa phương sẽ bắt tay thực hiện công tác chấm thi.
Tại Hà Nội, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, năm nay thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách làm việc độc lập. Trong đó, cán bộ chấm thi được huy động bao gồm 50% là giáo viên THCS và 50% là giáo viên THPT. Địa điểm đặt ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình tại các phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác theo quy chế thi. Bài thi ngoại ngữ sẽ chấm bằng máy, đảm bảo có sự giám sát của lực lượng thanh tra và công an để đảm bảo khách quan.
Dự kiến, Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 31.7. Tới trước ngày 3.8 sẽ công bố kết quả thi của học sinh cũng như điểm chuẩn vào lớp 10. Đối với những trường hợp thí sinh muốn phúc khảo sẽ nộp đơn lên trường THCS đã theo học và chậm nhất ngày 25.8 sẽ có kết quả phúc khảo bài thi.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh và kịp tiến độ năm học mới, thời gian học sinh của Hà Nội làm thủ tục xác nhận nhập học sẽ được rút ngắn chỉ từ ngày 3 - 5.8. Đến ngày 5.8, Sở GDĐT Hà Nội sẽ khoá phần mềm xác nhận nhập học, thống kê và thông báo số học sinh nhập học.
Còn tại TPHCM, nơi có số lượng học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 lớn thứ 2 cả nước (sau Hà Nội), Sở GDĐT TPHCM cho biết kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hiện sở đã bắt tay vào công tác làm phách, chấm thi, khẩn trương chấm bài và thông báo kết quả sớm. Dự kiến ngày 27.7, sẽ công bố kết quả thi đến thí sinh.
Năm học 2020-2021, các trường THPT công lập tại TPHCM sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10 và sẽ có hơn 15.000 thí sinh bị loại khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập. Theo Sở GDĐT TPHCM, rớt lớp 10 công lập với học sinh không phải là điều tồi tệ, vì còn có nhiều lựa chọn, hiện học hệ nào thì bằng tốt nghiệp THPT cũng như nhau. Việc học trường nghề, hay trung tâm giáo dục thường xuyên cũng sẽ có nhiều lợi thế như số môn ít hơn, học phí thấp, có thêm kỹ năng về nghề. Nếu có nguyện vọng, khả năng, học sinh vẫn sẽ được dự thi vào các trường đại học mà mình mong ước.
Theo Đặng Chung (Lao Động)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (28 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (42 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (48 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (59 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)
- ESPN dự đoán Bồ Đào Nha lặp lại "vết xe đổ" của Đức, bị loại từ vòng bảng (1 giờ trước)