-
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý -
Nguyễn Đức Anh Quân - Từ cậu bé hay đau ốm đến thủ khoa bác sĩ nội trú chọn Sản phụ khoa -
Từng là cầu thủ nội hưởng lương cao nhất V.League, Công Phượng hiện có thu nhập ra sao? -
Tử vi thứ 5 ngày 10/9/2026 của 12 con giáp: Tị quá tải, Ngọ bận rộn -
Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội -
Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh -
Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ bất cập trong bữa ăn bán trú
Xã hội
19/02/2018 23:2824 người chết vì tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết
Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với những ngày trước đó.
Trong ngày 19/2, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông khiến 24 người chết, 37 người bị thương. Lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 400 phương tiện.
Ngày mùng 4 Tết, Ủy ban ATGT nhận được 15 cuộc gọi và 5 tin nhắn của người dân. Nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé vận tải hành khách, giá cước taxi của người dân.
Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.
Sáu ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Toàn quốc xảy ra hơn 230 vụ, làm chết 179 người, 186 người bị thương.
Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…
Tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn.
Trước đó, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện yêu cầu lực lượng chức năng Không nể nang, xuê xoa trong xử lý vi phạm an toàn giao thông.
Phó thủ tướng yêu cầu tập trung vào một số giải pháp như chỉ đạo lực lượng công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, tăng giá vé sai quy định...
Theo V.Chương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ (11 phút trước)
- Tử vi 2027: 3 con giáp được dự báo đón vận may tài lộc, càng nỗ lực càng dễ hưởng thành quả (13 phút trước)
- Vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái đệ đơn đòi chia khối tài sản chung hơn 1.260 tỷ đồng (18 phút trước)
- Tưởng mình kém đi vì làm việc sa sút, người phụ nữ 32 tuổi phát hiện mắc trầm cảm (26 phút trước)
- Động thái gây chú ý của bà xã Tuấn Hưng giữa lúc sang Mỹ định cư (27 phút trước)
- Apple bất ngờ tăng giá loạt iPhone đời cũ tại Việt Nam (30 phút trước)
- Xiaomi trình làng pin xe điện "vảy rồng": Cam kết đền hẳn ô tô mới nếu xảy ra sự cố cháy nổ (35 phút trước)
- Hai cuộc gọi không hồi đáp hé lộ hướng bay bí ẩn của MH370 (38 phút trước)
- Khi người giàu Việt đối mặt bài toán chuyển giao tài sản (39 phút trước)
- Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người (45 phút trước)