-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
03/07/2017 17:1524 người nghi phơi nhiễm HIV khi cứu hộ TNGT: Kể chuyện cứu người không quản nguy
'Thực ra, em không biết nạn nhân bị HIV, nhưng nếu có biết em cũng tham gia bồng họ đi cấp cứu. Ai cũng làm hết, không chỉ mình em', T. thổ lộ.
![]() |
| Anh L.V.T đang kể lại chuyện cấp cứu nạn nhân |
“Tất cả các trường hợp này đã được xét nghiệm, khám và cấp thuốc điều trị ARV. Hiện chúng tôi đang làm báo cáo gửi Sở Y tế Kon Tum và Bộ Y tế về những trường hợp nghi bị phơi nhiễm nói trên”, bác sĩ Diệu Vy nói.
Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Đôn, Trưởng phòng Khám điều trị chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum xác nhận: một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 30.6 bị nhiễm HIV/AIDS tên T.T.M (trú ở TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum), là trường hợp đơn vị đã có trong danh sách theo dõi. Khi nạn nhân này được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Đăk Hà, các y, bác sĩ ở đây phát hiện giấy tái khám HIV của nạn nhân trong túi áo nên lập tức thông báo cho tất cả những người đã tham gia cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông.
Trong những người trực tiếp tham gia khiêng, bế nạn nhân M. đi cấp cứu có anh L.V.T (28 tuổi), nhà ở sát hiện trường vụ tai nạn giao thông. Sáng 2.7, anh T. cho biết khi nghe tin vụ tai nạn, anh cùng người chú và một số người hàng xóm chạy đến hiện trường để giúp nạn nhân. “Đến hiện trường, thấy cảnh mỗi người văng một nơi, nhiều người bất tỉnh, tôi liền lấy xe tải ở nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Đăk Hà. Trong đó, 8 người bị thương nặng chở đi trước”, anh T. kể lại.
Sau khi đưa lên xe, anh T. tìm điện thoại nạn nhân để gọi người nhà của họ. Khi chuyển 8 nạn nhân đến Trung tâm y tế H.Đăk Hà, anh T. quay ra thì gặp xe cấp cứu chở nạn nhân T.T.M. (sau này xác định đã tử vong tại hiện trường) vừa đến, nên anh quay sang cùng với một người tên Đ. (người nhà bệnh nhân) đưa nạn nhân vào.
Khi đó, anh T. nâng phần đầu, còn anh Đ. giữ phần chân, thân nên máu nạn nhân có dính vào vết thương mà anh T. bị trầy xước trước đó. “Thực ra, em không biết nạn nhân bị HIV, nhưng nếu có biết em cũng tham gia bồng họ đi cấp cứu. Ai cũng làm hết, không chỉ mình em”, T. thổ lộ. Anh T. cũng cho biết, anh và người nhà đã nhiều lần dùng xe tải gia đình chở nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đoạn QL14 đoạn ngang nhà đi cấp cứu.
Chiều 2.7, trung tá Nguyễn Xuân Hướng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Kon Tum, cho biết có nghe về trường hợp anh L.V.T. Ông Hướng nói sẽ xác minh và báo cáo cấp trên, nếu đúng như người dân kể sẽ kịp thời khen thưởng trường hợp này.
| Trả lời Thanh Niên ngày 2.7, ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), cho biết khi xác định các trường hợp bị phơi nhiễm, nghi phơi nhiễm HIV, cơ sở y tế cần xác định sớm mức độ phơi nhiễm để có chỉ định dự phòng phù hợp. Trong trường hợp xác định cần uống thuốc kháng vi rút phòng nhiễm HIV, người bị phơi nhiễm cần được uống càng sớm càng tốt và uống trong vòng 72 giờ sau khi được xác định nguy cơ. Uống thuốc hằng ngày trong vòng một tháng. Sau dùng thuốc một tháng sẽ xét nghiệm lại. Sau 3 tháng kể từ khi dùng thuốc dự phòng, cần xét nghiệm lại lần hai. Nếu kết quả xét nghiệm lại lần 2 âm tính, trường hợp phơi nhiễm đó có thể khẳng định không bị nhiễm HIV. Cục trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết thêm, mỗi năm đều có các trường hợp y, bác sĩ, nhân viên y tế nguy cơ phơi nhiễm trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn như phẫu thuật, tiêm truyền, thăm khám và chăm sóc người nhiễm HIV nhưng chưa có trường hợp nào bị nhiễm HIV sau khi phơi nhiễm. Các thuốc kháng vi rút được cấp miễn phí cho các trường hợp bị phơi nhiễm khi nhân viên y tế đang làm công tác chuyên môn, người làm nhiệm vụ. Liên Châu |
Theo Phạm Anh (Thanh Niên Online)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)
