Xã hội

3 đứa trẻ trượt chân tử vong thương tâm ở Huế

Trong lúc đi câu cá, một trong 5 trẻ em bị trượt chân ngã xuống sông, sau đó kéo theo các em còn lại xuống khiến 3 em tử vong thương tâm.

Trong lúc đi câu cá, một trong 5 trẻ em bị trượt chân ngã xuống sông, sau đó kéo theo các em còn lại xuống khiến 3 em tử vong thương tâm.

Theo đó, vào thời điểm trên anh Nguyễn Hữu Lộc (trú thôn Dương Nỗ Đông) đi xe máy ngang đoạn sông kể trên thì phát hiện 4 cánh tay trẻ em đang vùng vẫy trên mặt nước. 

[NÓNG] 3 đứa trẻ trượt chân tử vong thương tâm ở Huế
 

Thấy thế, anh Lộc liền dựng xe rồi lao xuống nước và cứu được hai em lên bờ thì đuối sức.

Hai em được anh Hữu Lộc cứu lên được xác định là em Nguyễn Minh Tứ (học lớp 7) và Nguyễn Thị Hà (học lớp 3) cùng trú thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương.

Khi anh Lộc bị đuối sức, có 4 người nữa nhảy xuống sông để cứu các nạn nhân còn lại nhưng do nước sâu những người này chỉ lặn được xuống một lúc rồi phải lên bờ. 

Khoảng 25 phút sau, mọi người thuê thợ lặn để tìm kiếm các nạn nhân thì phát hiện thi thể của 2 bé gái và một bé trai.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Anh Minh Sơn (SN 2005) và Nguyễn Minh Anh Thư (SN 2006) (trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Thu Hằng (học lớp 3, trú thôn Dương Nỗ Đông, xã Phú Dương).

Được biết, Nguyễn Anh Minh Sơn và Nguyễn Minh Anh Thư là hai anh em ruột, thời gian này hai em được nghỉ hè nên được bố mẹ cho về quê nội ở thôn Dương Nỗ Đông (xã Phú Dương) chơi. 

Thời điểm xảy ra sự việc, các em được gia đình cho phép đi câu cá thì xảy ra sự việc.

Hiện nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 

Theo Trang Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)