Xã hội

3 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Ba học sinh tiểu học cùng người thân đi chăn bò thuê, đến khi người nhà đi tìm thì phát hiện các em đã chết đuối dưới hồ nước.

Ngày 22-7, ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 học sinh tiểu học tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-7, ba em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pứh gồm: R.H (SN 2016, học sinh lớp 1), R.H (SN 2012) và S.H (SN 2013, cùng học sinh lớp 4) theo cha mẹ đi chăn bò thuê.

3 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm
Ba học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Trong lúc chăn bò, các học sinh này đã ra hồ chứa nước chơi. Lúc sau, người nhà không thấy con đâu nên tổ chức đi tìm thì phát hiện cả ba em đã chết đuối dưới hồ nước.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện UBND xã Ia Le và UBND huyện Chư Pứh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/3-hoc-sinh-tieu-hoc-chet-duoi-thuong-tam-20230722121653058.htm