-
Danh sách 25 tuyến phố trọng điểm tại Hà Nội có lắp camera AI: Vi phạm những lỗi gì sẽ bị phát hiện? -
Hé lộ diễn biến bất thường trước vụ nghi đốt nhà trọ Hà Nội: Nhóm người hỗn chiến, cãi vã kịch liệt -
Danh sách lỗi giao thông năm 2026 dễ bị CSGT giữ xe máy: Nhiều người vi phạm mà không hề hay biết -
Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát dao khi bảo vệ bé sơ sinh trở lại làm việc, kể về khoảnh khắc sinh tử -
Lén lắp camera bắt quả tang chồng "vụng trộm" với giúp việc trẻ, tôi bàng hoàng nhận cái kết không ngờ -
Camera AI quét diện rộng, 159 chủ xe tại Hà Nội vào danh sách phạt nguội, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Ba ô tô tông nhau trên cao tốc, 4 người chết, 6 người bị thương -
Biến cố tại bệnh viện và "cú sốc" về gia thế thật sự của nhà chồng: Tôi đã sống sai vai suốt 2 năm làm dâu -
Cảnh giác với chiêu trò mạo danh BHXH hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết Nguyên đán -
Phụ xe bê nhầm bảng hiệu ở Hưng Yên lên xe, camera ghi trọn khoảnh khắc "dở khóc dở cười"
Xã hội
18/12/2020 03:263 Ủy viên Trung ương bị khai trừ Đảng trong 5 năm
Ngày 17/12, Ban chấp hành Trung ương khóa XII quyết định khai trừ ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ra khỏi Đảng.
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.
Bị kết tội chiếm đoạt tài liệu mật của vụ án Nhật Cường, ngày 11/12, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật Hình sự.
Ủy viên Trung ương đầu tiên của khóa XII bị khai trừ là ông Đinh La Thăng. Ngày 9/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã xem xét và quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương, bằng hình thức khai trừ Đảng.
Tại kỳ họp thứ 24 vào cuối tháng 4/2018, căn cứ quy định của Đảng cũng như các bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Thăng.
Quyết định khai trừ Đảng nêu trên là lần thứ hai ông Thăng bị kỷ luật. Trước đó, ngày 7/5/2017, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã kỷ luật ông Đinh La Thăng (lúc đó là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM) bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, với hơn 90% phiếu đồng ý.
Năm 2018, ông Thăng bị phạt 30 năm tù trong hai vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đại Dương. Hồi đầu năm 2020, ông tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Hiện TAND TP HCM đang tiếp tục xét hỏi cựu bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng về các cáo buộc sai phạm trong quá trình bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương, dẫn đến việc Đinh Ngọc Hệ (tức Út "Trọc", 49 tuổi, nguyên phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) chiếm đoạt 725 tỷ đồng của nhà nước.
Hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cũng bị Trung ương khai trừ Đảng ngày 11/10/2019, trong phiên làm việc của hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khoá XII), 7 tháng sau khi nhận quyết định khởi tố bị can.
Cuối tháng 9/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông.
Cơ quan kiểm tra đề nghị khai trừ Đảng do hai ông này "đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Mobifone mua 95% cổ phần của AVG".
Cuối tháng 12/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Bắc Son án tù chung thân về tội Nhận hối lộ, 16 năm tù do Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Cùng tội danh, cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhận mức án lần lượt 8 và 6 năm tù, hình phạt chung 14 năm.
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, bị Ban chấp hành Trung ương khai trừ Đảng hồi tháng 5.
Cuối tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ông Hiến do "vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân".
Ngày 21/6/2019, ông Hiến bị Bộ Chính trị cách các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010).
Ba tháng sau, ông bị Thủ tướng xóa tư cách nguyên Tư lệnh Hải quân. Tháng 10/2019, ông bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.
Ông bị cáo buộc gây ra loạt sai phạm khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý 3 lô đất quốc phòng ở trung tâm quận 1 (TP HCM) trong 49 năm, gây thiệt hại 939 tỷ đồng. Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân sau đó tuyên phạt Đô đốc Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Hiến không được Tòa án Quân sự Trung ương chấp nhận kháng cáo xin hưởng hình phạt tù treo. Tuy nhiên, ông được giảm án từ 4 năm xuống 3 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Đức Chung bị khai trừ Đảng Ông Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi Đảng Hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị khai trừ Đảng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị khai trừ Đảng
Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)
- Nghịch lý "tỷ phú không tiền mặt": Vì sao ông vua YouTube MrBeast phải vay tiền mẹ để làm đám cưới? (11:30)
- Lý do Liverpool, FIFA liên tục nhắc tới bóng đá Việt Nam? (11:27)
- Năng lực của chủ đầu tư mới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD ra sao? (11:27)
- Lisa (Blackpink) gây tranh cãi khi diện "đầm khỏa thân", lọt top mặc xấu ở Quả cầu vàng 2026 (11:16)
- Danh sách 25 tuyến phố trọng điểm tại Hà Nội có lắp camera AI: Vi phạm những lỗi gì sẽ bị phát hiện? (11:15)
- Cách Gen Z thoát nghèo: Hình thành thói quen đầu tư vàng (11:11)
- Bình Nhưỡng ra tối hậu thư cho Seoul, tuyên bố quan hệ liên Triều “không thể cứu vãn” (11:10)
- 800 tấn mì tươi trộn hóa chất tuồn ra chợ: Hậu quả với người ăn đáng sợ đến mức nào? (11:09)
- Hé lộ diễn biến bất thường trước vụ nghi đốt nhà trọ Hà Nội: Nhóm người hỗn chiến, cãi vã kịch liệt (11:08)
- Danh sách lỗi giao thông năm 2026 dễ bị CSGT giữ xe máy: Nhiều người vi phạm mà không hề hay biết (11:03)