Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu bổ sung ba Ủy viên Trung ương tham gia Ban Bí thư nhiệm kỳ mới. Ba nhân sự được tín nhiệm gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.
23-1769154812-3-uy-vien-trung-uong-trung-cu-ban-bi-thu-khoa-xiv.jpg
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. 

Thông tin được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn công bố tại phiên bế mạc Đại hội. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV diễn ra sáng 23/1 đã thống nhất cơ cấu Ban Bí thư khóa XIV gồm tổng cộng 13 thành viên.

Trong số này, có 10 Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư. Ba Ủy viên còn lại là những người được Trung ương trực tiếp bầu tại hội nghị.

Cùng với đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú – Thường trực Ban Bí thư khóa XIII – tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

23-1769154812-3-uy-vien-trung-uong-trung-cu-ban-bi-thu-khoa-xiv.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Đại hội XIV. 

Theo Điều lệ Đảng, Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị được phân công và các Ủy viên Ban Bí thư do Trung ương bầu trong số các Ủy viên Trung ương.

Ban Bí thư giữ vai trò lãnh đạo công việc thường xuyên của Đảng, bao gồm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; điều phối hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị các nội dung trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

PN (SHTT)