-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Xã hội
15/03/2021 16:4530 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội
17h ngày 14/3, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở thường trực Ủy ban Bầu cử các cấp TP Hà Nội (số 18 B, Lê Thánh Tông) đã kết thúc theo quy định.
Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 42 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 30 người tự ứng cử. Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội là 188, trong đó 185 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử.
Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, Hà Nội có 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và 9 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà, 61 tuổi, Viện trưởng Thi đua khen thưởng Việt Nam, trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông kể ngày 8/3 bắt đầu tìm hiểu cách làm hồ sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sáng hôm sau, ông đến trụ sở Ủy ban bầu cử, đề nghị cán bộ hướng dẫn cách viết và nhận hồ sơ về nhà để làm. Chiều 10/3, ông đã hoàn thành tất cả yêu cầu, đến nộp và được cán bộ tiếp nhận.
"Tôi ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp những ý kiến, cơ sở lý luận, cơ sở khoa học để sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước giai đoạn hiện nay", ông Hà nói và giải thích hiện rất nhiều tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp mong muốn được Nhà nước và chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp, cống hiến cho đất nước, xã hội, cộng đồng, từ đó có thêm động lực xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên Luật Thi đua khen thưởng chưa bao quát được hết các trường hợp này.
Theo ông Hà, việc làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội "khá đơn giản và nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn rất cụ thể". Đơn cử, những chữ ông viết tắt, đều được hướng dẫn phải viết rõ ràng. Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, ông Hà "có niềm tin sẽ trúng cử". "Với sự nhiệt huyết của bản thân, tôi mong sẽ được người dân tin tưởng, bầu chọn", ông Hà bày tỏ.
Tham gia tự ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, bà Nguyễn Thị Thanh Trà, 48 tuổi, công tác tại trường Mầm non A Thợ Nhuộm, muốn trực tiếp đóng góp xây dựng các chính sách về giáo dục của thành phố. "Nếu trúng cử, tôi rất mong muốn cống hiến một phần nhỏ để xây dựng môi trường giáo dục thủ đô hoàn thiện, hiện đại, đặc biệt là giáo dục mầm non", bà Trà chia sẻ.
Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng, số người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đại biểu Quốc hội được bầu là 29, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 59; đại biểu HĐND thành phố được bầu là 95, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 190.
Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hà Nội có 48 người tự ứng cử. Sau kỳ hiệp thương lần thứ 3 chỉ còn hai người được chọn. Một trong hai người sau đó đã trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XIV, đó là ông Nguyễn Anh Trí (khi trúng cử là Giám đốc Viện Huyết học truyền máu trung ương).
Theo Viết Tuân - Võ Hải (VnExpress.net)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (22 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (24 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (54 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)