-
Khởi tố tài xế vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải tội giết người: Diễn biến sự việc thót tim -
Tôn Bằng công khai ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, công khai thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục -
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động vào đầu năm 2026 với 300 giường bệnh -
Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới -
Tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng -
Xuất hiện nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, phụ huynh cần lưu ý -
Người từng nuôi 2 bé trong vụ cha xích con tiết lộ toàn bộ sự thật gây sốc: Đoạn clip chỉ là bề nổi -
U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 -
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc
Xã hội
29/06/2016 03:554,3 triệu đàn ông Việt sẽ "ế" vợ, các mẹ thi nhau tìm vợ cho con từ... tấm bé
Chỉ vài chục năm nữa thôi, hàng triệu đàn ông Việt có nguy cơ bị ế vợ, còn phụ nữ thì bị “giành giật”. Vì thế, lo lắng này của các bà mẹ có con trai hoàn toàn có cơ sở khi tỷ lệ mất cân bằng giới khi sinh ở Việt Nam ngày càng tăng cao.
![]() |
| Việt Nam đứng trước nguy cơ mất cân bằng giới. Nguồn ảnh: Internet |
Thậm chí, Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số còn khẳng định khi tình trạng chênh lệch nam nữ diễn ra, hệ quả dễ thấy nhất là nam giới đến tuổi trưởng thành sẽ không có cơ hội lấy vợ cùng chủng tộc. Sau 20 năm nữa thì tình hình của nước ta có thể còn phức tạp hơn của các nước láng giềng bởi theo thống kê nhân khẩu học thì 20 năm nữa, các nước xung quanh Việt Nam như Lào, Campuchia, Philippines... cũng không dư phụ nữ để chúng ta “nhập khẩu” về làm cô dâu, may lắm thì đàn ông Việt thời điểm đó có thể sang Algeri, Angola, Mozambique, Uganda,… hay các nước châu Phi khác mới hy vọng tìm được bạn đời.
Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều gia đình trong đó đặc biệt là các bà mẹ bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Thậm chí, trên một số diễn đàn mạng xã hội các cuộc tranh luận không hồi kết của các bà mẹ về chủ đề này diễn ra rất sôi nổi.
Các mẹ đổ xô tìm vợ cho con từ khi còn bé
Bà mẹ Minh Anh (Hà Nội) mẹ của 2 bé trai đã bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai hôn nhân của hai đứa con: “Giờ trai thì nhiều mà gái thì ít nên chắc con gái càng hiếm lại càng có giá, nhà điều kiện thì không sao nhưng như gia đình mình thì con lọt vào nhóm đối tượng đàn ông ế là hoàn toàn có thể. Con gái bây giờ đã biết kén chọn rồi, anh nào có điều kiện, có nhà cửa, có nghề nghiệp đàng hoàng mới lấy chứ mấy ai lấy người nghèo đâu”.
Thậm chí, cũng lo xa chuyện “dựng vợ” cho con, chị Thu Hà đã mai mối cho con trai ngay khi con vừa lọt lòng mẹ. Chị là thành viên của một diễn đàn về trẻ thơ, các thành viên ở đây thường chia sẻ ảnh, thông tin của con mình với nhau. Thế là chị chọn một bé xinh xắn trong hội đề nghị bố mẹ bé kết thông gia.
“Chỉ là hình thức để chúng tôi kết bạn với nhau cho vui thôi. Nhưng biết đâu đấy, sau này lại có ích cho việc kết hôn của con. Người ta có ế thì con mình vẫn có mối”, chị Thu Hà tếu táo cho hay.
Trong khi các bà mẹ có con trai lo lắng chuyện kiếm vợ cho con thì các bà mẹ sinh con gái tỏ ra "hỉ hả" vì chỉ 4 năm nữa thôi con gái mình sẽ rất đắt giá.
![]() |
| Hai vợ chồng chị Phi Yến đều cảm thấy hài lòng khi sinh được một cô công chúa (FBNV) |
Là mẹ của một cô công chúa, chị Phi Yến (Nghệ An) cảm thấy thích thú khi nghe tin trong tương lai con trai sẽ ít hơn con gái. Vì 10 năm nữa thôi các bà mẹ chồng sẽ “bớt hách dịch” và phải cung phụng con dâu mới mong lấy được vợ cho con.
“Các mẹ lúc nào cũng coi con trai là nhất, là số một nên mới có chuyện hạch sách con dâu. Cứ để 5 năm nữa xem, các mẹ mà hách dịch thì con trai các mẹ chỉ còn đường ế”, chị Yến hào hứng nói vui.
Thậm chí, có người lại lấy đó làm niềm vui riêng để về chì chiết chồng vì trước đấy chỉ thích sinh con trai.
Từng ấm ức vì thái độ coi thường và những câu nói động chạm của chồng chỉ vì mình chưa sinh được quý tử cho dòng họ, chị Tâm (Hà Nội) đã tìm ra cách khiến anh chồng phải quy phục mình.
Chị cho biết, sau khi sinh cô con gái đầu lòng, chị liên tục được chồng nhắc nhở là phải cố mà đẻ đứa thứ hai là con trai, nếu không thì phải sinh đến lúc nào có cháu đích tôn mới thôi. Một lần, trong lúc chồng vừa dứt lời, chị Tâm vừa cười vừa đủng đỉnh: "Cả cơ quan em, 10 người có con nhỏ thì có mỗi 2 người sinh được con gái thôi đấy nhé. Ai cũng phải hỏi em bí quyết sinh con gái vì con trai có nguy cơ... "ế" dài mà em đang chưa đồng ý đây. Anh thích đẻ con trai thì lo mà kiếm nhiều tiền xây nhà cao, cửa rộng mới mong con trai lấy được vợ đấy nhé!".
Chị Tâm cũng chia sẻ, hy vọng nhìn vào con số thống kê, nhiều gia đình sẽ "giật mình" mà thay đổi quan niệm "trọng nam khinh nữ", không chăm chăm bắt vợ cố sinh bằng được con giai nữa.
| Các chuyên gia cảnh báo tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam đã mất cân bằng ở mức nghiêm trọng. Dù tình trạng này diễn ra khá muộn so với nhiều nước khác trên thế giới nhưng lại xảy ra với tốc độ nhanh, diễn biến phức tạp. |
Theo Thu Hiền (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Khởi tố tài xế vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải tội giết người: Diễn biến sự việc thót tim (43 phút trước)
- Tôn Bằng công khai ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, công khai thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục (47 phút trước)
- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động vào đầu năm 2026 với 300 giường bệnh (1 giờ trước)
- Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới (1 giờ trước)
- Xuất hiện nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, phụ huynh cần lưu ý (1 giờ trước)
- Người từng nuôi 2 bé trong vụ cha xích con tiết lộ toàn bộ sự thật gây sốc: Đoạn clip chỉ là bề nổi (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng (2 giờ trước)
- Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? (2 giờ trước)
- Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc (3 giờ trước)

