-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Xã hội
24/03/2019 18:0044 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?
95 bài thi trắc nghiệm được nâng điểm
Sau quá trình điều tra, đêm 23.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La về vụ việc gian lận thi cử của tỉnh này.
Theo đó, cơ quan điều tra đã xác định được những bài thi có sửa chữa trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Sau khi chấm thẩm định cho thấy có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.
Có thí sinh được nâng 26,55 điểm/3 môn. Có bài thi môn Toán của một thí sinh được nâng tới 9,00 điểm.
Theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, kết quả chấm thẩm định này là kết quả chính thức, được sử dụng thay thế kết quả đã công bố trước đây để xét công nhận lại tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018.
Cần làm rõ thí sinh được nâng điểm là con cháu của ai
Trước diễn biến này, học sinh và phụ huynh ở Sơn La – địa phương xảy ra gian lận thi cử có tâm trạng khác nhau.
Chị N.T.H (phụ huynh ở huyện Mai Sơn, Sơn La) cho biết chị vui vì cuối cùng vụ việc gian lận thi cử ở Sơn La được làm sáng tỏ. Những thí sinh được nâng điểm, lấy đi cơ hội của nhiều thí sinh khác phải trả giá. Xen lẫn đó là cảm giác tức giận khi biết có thí sinh được nâng tận 8-9 điểm – số điểm hàng triệu thí sinh trên cả nước phải rất nỗ lực mới có được.
"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cần công bố danh sách 44 thí sinh được nâng điểm của Sơn La và có hình thức xử lý những phụ huynh đã chạy điểm cho con.
Từ năm 2018, dư luận ở Sơn La đã râm ran về việc con cháu của nhiều lãnh đạo ở tỉnh có điểm cao bất thường. Việc công bố danh sách thí sinh gian lận sẽ là cách minh oan cho những thí sinh này, nếu các em học thật, thi thật. Còn không, cả thí sinh và phụ huynh đều cần bị xử lý, dù là con cháu của ai, lãnh đạo nào. Chỉ như vậy mới lấy lại công bằng cho những thí sinh khác”- chị H chia sẻ.
Thời điểm năm 2018, khi phản ánh vụ việc gian lận thi cử ở Sơn La, PV Lao Động đã nhận được thông tin của nhiều học sinh của Sơn La về những trường hợp có điểm cao bất thường.
Học cùng lớp, cùng trường, năng lực của ai, như thế nào, các em đều biết. Nhưng khi điểm thi THPT quốc gia 2018 được công bố, nhiều em chia sẻ đã mất niềm tin, khi người có học lực chưa thực sự nổi trội lại có điểm cao vượt trội; điểm thi thử rất thấp, điểm thi thật lại cao chót vót, đỗ thủ khoa. Có học sinh khối Khoa học xã hội nhưng lại có điểm thi môn tự nhiên rất ấn tượng.
Trong đó, T.N.D (học chuyên Văn) là thí sinh có tổng điểm các môn cao nhất cả nước (Toán: 9,6; Ngữ văn 9,0; Lịch sử 10; Địa lý: 8,25; Tiếng Anh 10). Bố mẹ N.D đều làm trong ngành công an.
N.Y.K, có điểm rất cao khối D1 (Toán 9,6; Văn 9; tiếng Anh 9,6). Theo phản ánh của phụ huynh ở Sơn La, học sinh N.Y.K là con một vị cán bộ trong ngành giáo dục của tỉnh.
Rất nhiều thí sinh khác suốt thời gian qua đã bị bạn bè nghi ngờ, chịu nhiều gièm pha, cho rằng điểm cao nhờ đi “mua”. Trong số này, nhiều em đã nhập học vào các trường công an, quân đội, y dược.
Việc công bố danh sách thí sinh gian lận thi cử sẽ là cách để những thí sinh bị nghi ngờ mua điểm, nếu học thật thi thật thì được “minh oan” và trả lại danh dự.
Theo Đặng Chung (Lao Động)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (19:05)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (24 phút trước)
- Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt (55 phút trước)
- Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội (1 giờ trước)
- "Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc (2 giờ trước)
- Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá (2 giờ trước)
- Ẩn náu gần 10 tháng sau vụ án mạng, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Thân thế bác sĩ fanpage Thông Tin Chính Phủ cho lên sóng: Cao 1m80, được mệnh danh "đẹp trai nhất Tuyên Quang" (2 giờ trước)
- Sai lầm phổ biến khi ăn dưa hấu, uống nước dừa: Không phải cứ dùng nhiều là tốt (2 giờ trước)