Theo quyết định mới nhất từ Thủ tướng Chính phủ, một đợt chuyển giao nhân sự cấp cao tại Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới.

Cụ thể, theo các quyết định ký ngày 26/2, có 5 sĩ quan cấp cao mang quân hàm Thượng tướng sẽ đồng loạt thôi giữ các chức vụ lãnh đạo để nghỉ công tác. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: VnExpress.
Thượng tướng Vũ Hải Sản. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Võ Minh Lương. Ảnh: VnExpress.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trong số đó, có 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bao gồm: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Vũ Hải Sản. Gương mặt thứ năm trong danh sách này là Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, người sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cả 5 vị Thượng tướng này đều là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đồng thời không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14.

Trong nhóm các lãnh đạo nghỉ công tác lần này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (65 tuổi) và Thượng tướng Vũ Hải Sản (65 tuổi) là hai vị tướng có lộ trình thăng tiến tương đồng khi cùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 7/2020. Trước khi lên Bộ, Thượng tướng Chiến từng giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, còn Thượng tướng Sản đảm nhiệm vai trò Tư lệnh Quân khu 3. Đáng chú ý, vào tháng 9/2025, cả hai ông đều đã được Thủ tướng kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng.

Tương tự, Thượng tướng Võ Minh Lương (63 tuổi) và Thượng tướng Lê Huy Vịnh (65 tuổi) cũng từng được Thủ tướng kéo dài thời gian công tác tại Bộ Quốc phòng vào tháng 10/2025. Thượng tướng Lương có xuất thân từ Tư lệnh Quân khu 7, trong khi Thượng tướng Vịnh có bề dày kinh nghiệm tại Quân chủng Phòng không - Không quân với cương vị Tư lệnh trước khi trở thành Phó Tổng tham mưu trưởng rồi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thành viên trẻ nhất trong danh sách nghỉ công tác đợt này là Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng (61 tuổi). Ông từng kinh qua các chức vụ Phó Chính ủy, Chính ủy Quân khu 9 và giữ trọng trách Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ cuối năm 2020.

Việc nghỉ công tác của các tướng lĩnh trên được thực hiện dựa theo các quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo luật định, tuổi phục vụ cao nhất của cấp Thượng tướng là 63 tuổi (Đại tướng là 65 tuổi). Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, sĩ quan cấp tướng có thể được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ nhưng không quá 5 năm so với hạn định chung. Những trường hợp kéo dài thời hạn công tác của các Thượng tướng vừa qua chính là minh chứng cho việc tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của các tướng lĩnh lãnh đạo trong những giai đoạn quan trọng của quân đội.

QT (SHTT)