Xã hội

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu

Sau khi cha đẻ ATM Oxy lên tiếng về việc nhiều gia đình F0 chậm hoặc chưa có ý định trả vỏ bình oxy, một số người đã mang vỏ bình đến trả lại. Hiện dự án ATM Oxy đã thu hồi được khoảng 50% vỏ bình oxy để tiếp tục đi cứu giúp những F0 khác.

Không có sự việc gia đình F0 bán vỏ bình lấy tiền ăn nhậu

Chiều ngày 24/8, ông Mai Đức Hoà - Bộ phận Hỗ trợ truyền thông ATM Oxy, cho biết dự án đang thiếu hụt vỏ bình oxy rỗng, có đến 2/3 số vỏ bình (tương đương khoảng 1.000 chiếc) đã đưa đến hỗ trợ người dân, tuy nhiên hiện tại chỉ mới thu hồi được khoảng 50%.

Theo ông Hoà, sau khi cha đẻ ATM Oxy là anh Hoàng Tuấn Anh (cũng là cha đẻ ATM Gạo trước đây) lên tiếng về tình trạng thiếu hụt oxy do các gia đình có F0 chậm hoặc chưa muốn trả vỏ bình sau khi được hỗ trợ, nhiều người đã tự động mang vỏ bình đến trả.

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu
Cha đẻ ATM Oxy Hoàng Tuấn Anh

"Sau khi sử dụng bình oxy, các F0 ít khi chủ động liên hệ cho chúng tôi để hoàn trả vỏ. Các tình nguyện viên gọi điện để đến lấy lại bình, có gia đình đồng ý trả ngay, cũng có nhà lại lấy lý do trì hoãn. Nhưng thông tin họ bán vỏ bình để ăn nhậu là không có thật. Chúng tôi không gặp trường hợp nào như thế", ông Hoà đính chính thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Hoà cho biết, sau khi anh Hoàng Tuấn Anh chia sẻ về tình trạng khó khăn khi thu hồi vỏ bình với truyền thông thì trên mạng xã hội đã cắt ghép, chỉnh sửa thông tin nói rằng: "Cha đẻ ATM Oxy Sài Gòn: Cho mượn 3 bình chỉ đòi lại được 1 bình. Người dân giữ lấy bán kiếm lời ăn nhậu".

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu - 1
Anh Hoàng Tuấn Anh mang oxy đến các quận huyện trong TP.HCM

"Thông tin này anh Tuấn Anh không hề nói như vậy, dân mạng đã cắt ghép thông tin rồi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, điều này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện của dự án ATM Oxy. Hiện nay có nhiều nhóm hoạt động cung cấp oxy miễn phí cho người dân F0 nhưng đối với dự án ATM Oxy không có ghi nhận thông tin gia đình F0 bán vỏ bình lấy tiền để nhậu", ông Hoà khẳng định.

Những nguyên nhân gây khó thu hồi vỏ bình oxy

Theo ông Hoà, có nhiều nguyên nhân khiến các gia đình có F0 chậm trả vỏ bình oxy.

Thứ nhất, một bộ phận F0 đã khỏi bệnh nhưng chưa chủ động hoàn trả vỏ bình sau khi sử dụng. Khi gia đình có một người là F0, những thành viên khác cũng lần lượt nhiễm bệnh. Do vậy, người bệnh có tâm lý muốn giữ lại bình oxy đề phòng khi người thân gặp sự cố khẩn cấp.

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu - 2
Bình oxy được tình nguyện viên dán thông tin về dự án ATM Oxy

Thứ hai, nhiều gia đình F0 đã phải nhập viện hoặc đến khu cách ly gấp gáp, không có cách nào hoàn trả vỏ bình oxy cho tình nguyện viên. Khi hỏi thì họ xin được thông cảm, chờ ngày xuất viện sẽ lập tức trả lại vỏ bình cho dự án.

Thứ ba, do dự án còn khá thiếu lực lượng tình nguyện viên thường xuyên, việc đi thu hồi vỏ bình không thể thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu - 3
Tình nguyện viên mang bình oxy cho gia đình có F0

Ông Hoà cũng cho biết trong giai đoạn tới, dự án sẽ kết hợp với các đơn vị y tế đến các gia đình có F0 và xem xét trường hợp nào cần oxy để hỗ trợ, nếu chưa thực sự cần thiết sẽ ưu tiên cho trường hợp khác.

"Việc thiếu hụt vỏ bình oxy là điều chúng tôi không lường trước được khi bắt đầu dự án. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng để triển khai việc thu hồi vỏ bình hiệu quả. Đồng thời cũng mong được sự đồng lòng của các gia đình có F0 cũng như các đơn vị tài trợ khác để dự án có thêm được nhiều bình oxy hơn, giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn", ông Hoà chia sẻ thêm.

Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/50-vo-binh-da-duoc-tra-lai-cho-atm-oxy-khong-co-chuyen-f0-ban-vo-binh-de-an-nhau-22021248184745942.htm