Xã hội

Án phạt nào cho nữ cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lái ô tô vượt đèn đỏ đâm chết người?

Luật sư phân tích, nữ cán bộ Thanh tra có thể đối diện án phạt lên tới 5 năm tù cho hành vi điều khiển ô tô thiếu quan sát, không chấp hành đèn tín hiệu gây tai nạn chết người.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1985, là cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai) vừa bị Công an thành phố Lào Cai khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, điều 260, Bộ luật Hình sự. Cùng quyết định khởi tố, cơ quan điều tra áp dụng thêm biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp tục làm việc sau khi bị khởi tố

Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai chiều 22/7 cho biết, đơn vị này vẫn chưa có hình thức xử lý, kỷ luật nào đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường.

Ông Vinh giải thích, Thanh tra tỉnh sẽ chờ kết quả điều tra truy tố ra pháp luật, khi Tòa án đưa ra phán quyết, bản án có hiệu lực thì đơn vị mới có phương hướng, hình thức xử lý.

Ông Vinh thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Thu Hường công tác tại ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai được khoảng 10 năm, bà Hường là công chức, Đảng viên dự bị. Qúa trình làm việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa có vi phạm gì.

Sự việc do bà Hường gây ra, Thanh tra tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu rất kỹ các phương án xử lý để báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai, hiện bị can Hường vẫn trong diện nghỉ phép, sau khi hết thời gian, cơ quan sẽ bố trí cho làm việc phù hợp với chức năng. "Chị ấy có thể xử lý công việc tại nhà cũng được", lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai nói.

Án phạt nào cho nữ cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lái ô tô vượt đèn đỏ đâm chết người?
Hiện trường vụ tai nạn

Án phạt nào cho nữ cán bộ thanh tra vượt đèn đỏ đâm chết người?

Theo dõi vụ việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) phân tích, do bà Hường điều khiển xe ô tô thiếu quan sát, không chấp hành đèn tín hiệu nên gây tai nạn làm chết người. Hành vi của bà Hường đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng khoản 1, điều 260, Bộ luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ", và kết luận là có tội thì bà Hường phải đối mặt với bản án cao nhất lên đến 5 năm tù giam. 

Đồng thời phải bồi thường chi phí thiệt hại về vật chất, tinh thần cho bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, bà Hường có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hoặc cấm làm công việc từ 1 - 5 năm.

Trước ý kiến của lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai về việc xử lý, kỷ luật bị can Hường sau khi có kết quả điều tra truy tố và bản án được Tòa tuyên có hiệu lực, luật sư Giáp cho rằng, việc chờ đợi và có phương án xử lý sau khi toàn tuyên án là hoàn toàn phù hợp, bởi bà Nguyễn Thị Thu Hường chỉ là công chức bình thường.

Trước khi tòa chưa có phán quyết, bản án chưa có hiệu lực thì bà Hường chưa có tội, nữ cán bộ có thể tiếp tục công việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 14/6, bà Nguyễn Thị Thu Hường lái xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, biển số 24C-071.11 chạy trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Bắc Cường đi Kim Tân.

Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với đường Phú Thịnh thì va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển số 24B2-031.59 do chị Bùi Thị H. (SN 1993, trú tại tổ 26, phường Bắc Cường) điều khiển.

Cơ quan chức năng xác định, do bà Hường điều khiển xe ô tô thiếu quan sát, không chấp hành đèn tín hiệu nên gây tai nạn.

Hậu quả khiến chị Bùi Thị H. thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội nhưng đến ngày 16/6 chị H. tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Theo Hoàng An (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/an-phat-nao-cho-nu-can-bo-thanh-tra-tinh-lao-cai-lai-o-to-vuot-den-do-dam-chet-nguoi-210758