Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu đã từ trần ngày 24/6, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông khép lại cuộc đời của một trong những biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần quả cảm và ý chí chiến đấu kiên cường của quân đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thông tin từ UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) cho biết Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu đã từ trần vào ngày 24/6.

Ông sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay thuộc xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo nơi vùng biên giới, ông sớm giác ngộ cách mạng và tham gia quân đội từ năm 1948.

Năm 1950, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến nay, ông đã có 76 năm tuổi Đảng. Trong những năm tháng chiến đấu chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều thành tích nổi bật trên chiến trường.

25-1782350447-anh-hung-la-van-cau-qua-doi-o-tuoi-94-khep-lai-cuoc-doi-huyen-thoai-cua-nguoi-chien-si-chat-tay-pha-lo-cot
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân La Văn Cầu. Ảnh: Trần Vương.

Trước khi ghi dấu ấn trong trận Đông Khê lịch sử, ông từng tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực đối phương, góp phần vào những chiến thắng quan trọng tại chiến trường Cao Bằng.

Tên tuổi của La Văn Cầu trở thành huyền thoại gắn liền với Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi nhận nhiệm vụ mang bộc phá đánh vào lô cốt đầu cầu nhằm mở đường cho đơn vị tiến công cứ điểm Đông Khê, ông bị hỏa lực đối phương bắn nát cánh tay phải.

Trong hoàn cảnh vô cùng hiểm nghèo, người chiến sĩ trẻ khi ấy vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ông yêu cầu đồng đội chặt bỏ phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu. Với cánh tay còn lại, ông ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, tạo điều kiện cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Chiến công ấy đã đi vào lịch sử quân đội Việt Nam như biểu tượng của tinh thần “còn sống còn chiến đấu”, ý chí quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Sau khi chiến tranh kết thúc, dù mang thương tật hạng 71%, ông vẫn tiếp tục học tập và công tác trong quân đội. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ, được phong quân hàm Đại tá trước khi nghỉ hưu vào năm 1996.

Rời quân ngũ, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từng là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong suốt những năm tháng sau này, ông luôn là tấm gương mẫu mực về lối sống, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sự ra đi của Anh hùng La Văn Cầu không chỉ là mất mát đối với gia đình và đồng đội, mà còn để lại niềm tiếc thương trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Cuộc đời ông là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, Nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Biên Thùy (SHTT)