Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía tây trước khi chuyển hướng tây tây bắc, duy trì sức gió cấp 6, giật cấp 8 và tiến gần đảo Hải Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6, tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8. Hệ thống đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

19-1787099926-ap-thap-nhiet-doi-di-chuyen-ve-phia-dao-hai-nam-bien-dong-manh
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông lúc sáng nay.

Đến 1h ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới được dự báo ở trên vùng biển phía tây bắc Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông. Cường độ tiếp tục ở cấp 6, giật cấp 8, sau đó chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/h.

Đến 1h ngày 21/8, tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo cách đảo Hải Nam khoảng 110 km về phía đông bắc. Hệ thống tiếp tục đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, sức gió mạnh nhất vẫn cấp 6, giật cấp 8.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi khoảng 5 km.

Theo cơ quan khí tượng, vùng biển nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới nằm trong khoảng 18,0-21,5 độ Vĩ Bắc và 111,0-115,0 độ Kinh Đông. Khu vực phía bắc Bắc Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Biển động, sóng cao đến 3,5 m

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến vùng biển phía bắc Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5 m và biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Do áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển chậm, các phương tiện trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động phương án phòng tránh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý phương tiện ra khơi, kiểm đếm và thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng để chủ động tránh hoặc rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường giám sát tàu thuyền, đặc biệt là phương tiện du lịch hoạt động tại các vịnh, vùng ven biển và khu vực đảo. Thuyền trưởng được hướng dẫn chủ động ứng phó với giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Lực lượng cùng phương tiện cứu hộ, cứu nạn được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng để triển khai khi có sự cố xảy ra.

Biển Đông đã xuất hiện hai cơn bão từ đầu năm

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận hai cơn bão. Ngày 1/7, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển giữa Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão số Maysak, đạt cấp 9, giật cấp 11 và đổ bộ Móng Cái (Quảng Ninh) vào tối 4/7 với sức gió cấp 8-9, giật cấp 12.

Đến ngày 23/7, một áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão Noul, trở thành bão số 2. Sau đó, hệ thống hướng về Quảng Đông (Trung Quốc) và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, cơ quan khí tượng dự báo hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng ảnh hưởng đến đất liền ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Đây là thời kỳ cao điểm mùa mưa bão, do đó các hệ thống thời tiết trên biển vẫn có khả năng diễn biến phức tạp.

QT (SHTT)